Sẽ xem xét xây dựng cơ chế đặc thù, vượt trội cho thành phố Thủ Đức

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, Bộ đã báo cáo Thủ tướng đồng thời phối hợp với các cơ quan để trình cơ chế vượt trội cho thành phố Thủ Đức trong tương lai.
Sẽ xem xét xây dựng cơ chế đặc thù, vượt trội cho thành phố Thủ Đức ảnh 1Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh minh hoạ. Nguồn: TTXVN)

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2020, khi được hỏi về việc xem xét để đề xuất các quy định mới, cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội hơn cho chính quyền thành phố Thủ Đức (trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh), Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết Quốc hội đã ban hành nghị quyết thí điểm chính quyền đô thị tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh hiện đã đề xuất thành lập thành phố Thủ Đức. Trên cơ sở như vậy, Bộ Nội vụ đã báo cáo Thủ tướng đồng thời phối hợp với các cơ quan, để trình cơ chế vượt trội.

Ông Thăng cũng cho biết vào năm 2017, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về cơ chế về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù cho Thành phố Hồ Chí Minh và sắp tới sẽ có tổng rà soát lại, đánh giá sau 3 năm thực hiện. Sau đó, Bộ Nội vụ tham mưu để ban hành cơ chế phù hợp chính quyền đô thị, điển hình như mô hình tổ chức, hoạt động, thẩm quyền…

Trước đó, thành phố Thủ Đức (thành phố phía Đông) được chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh ấp ủ từ nhiều năm qua trên cơ sở sáp nhập 3 quận phía Đông thành phố là Thủ Đức, 2 và 9 với tổng diện tích 211 km2 và hơn một triệu dân.

[Phát triển thành phố Thủ Đức - khu đô thị sáng tạo phía Đông TP.HCM]

Việc xây dựng thành phố Thủ Đức, nếu được triển khai thành công, sẽ góp phần giải quyết hai vấn đề có tính chiến lược của Việt Nam gồm: Tạo ra làn sóng tăng trưởng mới dựa vào đổi mới sáng tạo trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và tăng cường khả năng an ninh quốc phòng trước những diễn biến hết sức phức tạp của tình hình trong khu vực và trên thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục