Séc bác bỏ cáo buộc Đại sứ tại Moskva “thân Nga”

Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc bác bỏ lời cáo buộc của phe đối lập về “thái độ bất trung với Tổ quốc” đối với vị đại sứ Séc tại Moskva.

Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc đã bác bỏ lời cáo buộc của phe đối lập về “thái độ bất trung với Tổ quốc” đối với vị đại sứ của nước này tại Moskva.

Ngày 21/3, tại Praha, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Séc Lubomír Zaorálek đã có cuộc gặp riêng với Đại sứ Séc tại Moskva Vladimír Remek. Sau cuộc gặp Bộ trưởng Lubomír Zaorálek đã tuyên bố với báo giới rằng Đại sứ Remek vẫn đại diện tốt cho lợi ích của Séc tại Nga và nhấn mạnh rằng ông không hề nghi ngờ về sự trung thành của vị đại sứ.

Trước đó, ngày 20/3 nghị sỹ đối lập Daniel Korte đã cáo buộc Đại sứ Vladimír Remek là “đảng viên cộng sản thân Nga” và “thiếu lòng trung” đối với nước Séc. Bản thân vị đại sứ không đưa ra bất cứ lời bình luận nào sau cuộc gặp với Bộ trưởng Zaorálek.

Việc vị đại sứ tại Moskva bị phe đối lập buộc tội “thân Nga” cho thấy dư luận Séc rất quan tâm và đặc biệt nhạy cảm với những diễn biến liên quan vấn đề Nga-Ukraine. Radio Praha dẫn nguồn của hãng thăm dò dư luận CVVM cho biết, vào đầu tháng Ba năm nay có tới 64% người Séc được hỏi chú ý tới tình hình ở Ukraine cũng như phản ứng của Nga đối với Ukraine.

Trong tháng Hai, các sự kiện ở Ukraine chỉ được 2/5 số người Séc quan tâm. Theo đánh giá của các nhà xã hội học, cuộc khủng hoảng ở Ukraine giành được sự theo dõi kỷ lục trong dân chúng Séc so với các cuộc khủng hoảng chính trị khác ở nước ngoài.

Hơn 70% số người được hỏi cho rằng những gì đang xảy ra ở Ukraine rất quan trọng đối với xã hội Séc. Tuy nhiên, chỉ 13% người Séc ủng hộ việc nước mình tham gia các sự kiện ở Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục