Siêu cúp Quốc gia 2022: Chờ ‘siêu kinh điển’ giữa Hà Nội với Hải Phòng

Ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2022, Hà Nội FC đặt mục tiêu trở thành câu lạc bộ giành nhiều siêu cúp nhất trong khi Hải Phòng muốn thắng đội bóng Thủ đô để mở màn mùa giải mới 2023 thuận lợi.
Hải Phòng và Hà Nội FC có nhiều "duyên nợ," hứa hẹn tạo nên trận đấu hấp dẫn mỗi khi đối đầu. (Ảnh: VPF)
Hải Phòng và Hà Nội FC có nhiều "duyên nợ," hứa hẹn tạo nên trận đấu hấp dẫn mỗi khi đối đầu. (Ảnh: VPF)

Trận tranh Siêu cúp Quốc gia năm 2022 diễn ra vào 16 giờ 45 ngày 29/1 sắp tới trên sân vận động Hàng Đẫy, mở màn cho mùa giải mới của bóng đá Việt Nam trước khi V-League, Hạng nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia năm 2023 khai màn.

Hai đội tranh Siêu cúp Quốc gia 2022 gồm Hà Nội FC và Hải Phòng. Đội bóng Thủ đô đã giành cú cúp vô địch V-League và Cúp Quốc gia 2022 trong khi câu lạc bộ của thành phố cảng đoạt á quân V-League ở mùa giải trước.

[V-League 2023 thi đấu thành hai giai đoạn, vẫn bỏ ngỏ khả năng lắp VAR]

Trận đấu giữa Hà Nội FC với Hải Phòng được ví như “siêu kinh điển” của bóng đá Việt Nam thời điểm này khi hai đội luôn có những sự so kè quyết liệt với nhau từ mùa giải trước đến nay. Mùa giải trước, đôi bên chia đều chiến thắng sau hai lần chạm trán tại V-League 2022.

Nếu giành Siêu cúp Quốc gia 2022, Hà Nội FC trở thành đội bóng đoạt nhiều siêu cúp nhất bóng đá Việt Nam với 5 lần đăng quang, qua đó một lần nữa khẳng định vị thế câu lạc bộ giàu thành tích nhất lịch sử.

Ngược lại, nếu thắng trên sân Hàng Đẫy, Hải Phòng sẽ lần thứ hai giành siêu cúp sau khi từng đoạt danh hiệu vào năm 2017. Quan trọng hơn, chiến thắng trước Hà Nội FC sẽ tiếp thêm rất nhiều sự hứng khởi cho đội bóng đất cảng trước khi bắt đầu mùa giải mới.

Siêu cúp Quốc gia 2022: Chờ ‘siêu kinh điển’ giữa Hà Nội với Hải Phòng ảnh 1Buổi họp báo trước trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2022 diễn ra vào chiều ngày 11/1. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Trước trận đấu tranh siêu cúp, tân huấn luyện viên Hà Nội FC, ông Bozidar Bandovic nói: “Trận tranh siêu cúp vô cùng quan trọng. Tôi tin rằng trận siêu cúp sẽ rất hay. Hà Nội FC sẽ chơi tốt nhất và giành chiến thắng trước Hải Phòng. Toàn đội đều đã sẵn sàng đá cống hiến.”

Trong khi đó, huấn luyện viên Hải Phòng, ông Chu Đình Nghiên cho hay: “Chúng tôi sẽ chơi một trận đấu công hiến vì khán giả. Đầu mùa giải, chúng tôi mong rằng sẽ may mắn giành siêu cúp để mở màn mọi chuyện thuận lợi.

Trước thềm mùa giải mới, cả hai đội đều có nhiều sự thay đổi nhân sự đáng chú ý, hứa hẹn tạo nên trận siêu cúp hấp dẫn. Ở lần gần nhất đối đầu, Hà Nội FC và Hải Phòng kết thúc 90 phút rượt đuổi với tỷ số chung cuộc 3-2.

Tại trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2022, hai đội sẽ bước vào đá penalty nếu kết thúc 90 phút thi đấu với tỷ số hòa. Đội giành chiến thắng nhận phần thưởng 300.000 triệu đồng.

Siêu cúp Quốc gia 2022 có tên chính thức là “Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia - Cúp THACO 2022” và được tổ chức bởi Báo Tiền Phong, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF)./.

Siêu cúp Quốc gia 2022: Chờ ‘siêu kinh điển’ giữa Hà Nội với Hải Phòng ảnh 2Trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2022 được truyền hình trực tiếp trên FPT Play, hệ thống mạng xã hội của FPT, báo Tiền Phong và các kênh truyền hình miễn phí khác. (Ảnh: PV/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục