"Siêu lừa" chiếm tài sản lĩnh án tù chung thân

Với thủ đoạn vay "nóng" trả lãi suất cao, Mai Quý Thọ (Gia Lai) và đồng bọn đã lừa đảo chiếm dụng hơn hai trăm tỷ đồng của người dân.

Trong ba ngày (4 - 6/3), Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã xét xử sơthẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân của Mai Quý Thọ cùng đồng bọnPhạm Thị Én và Mai Diệu Kiều Trinh về tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; cácbị cáo Trần Văn Bé, Trương Văn Ẩu và Mai Nhật Trường về tội danh "che giấu tộiphạm".

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên án, Mai Quý Thọ tù chung thân và cótrách nhiệm trả lại cho những người bị hại 51,2 tỷ đồng; Phạm Thị Én tù chungthân và phải trả lại 20,164 tỷ; Mai Diệu Kiều Trinh 14 năm tù giam và trả lại2,855 tỷ đồng.

Các bị cáo Trần Văn Bé ba năm tù giam; Mai Nhật Trường hai năm tù giam vàTrương Văn Ẩu 18 tháng tù giam.

Riêng Mai Quý Thọ, trước đó, trong phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 8/2/2010 vềhành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bà Cao Thị Hoa trên địa bàn,đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum tuyên phạt mức án 15 năm tù giam.

Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2005, thông qua Nguyễn Ngọc Thạch - lái xehãng taxi Phú Quý, Mai Quý Thọ - nhân viên quản lý bán hàng của hãng biaSan Miguel đã làm quen với Phạm Thị Én tại thành phố Pleiku và nhận Én làm chị"kết nghĩa" để vay tiền kinh doanh bia.

Sau đó, Thọ âm mưu cùng với Én mở rộng loại hình kinh doanh để chiếmđoạt nhiều tiền hơn dùng cho việc tiêu xài cho cá nhân, từ chổ kinh doanh biachuyển sang thực hiện dự án bảo dưỡng hệ thống lưới điện Gia Lai và tiếp tục làở địa bàn các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk và một số tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Longbằng các dự án khống.

Phan Thị Hồng ở thành phố Pleiku là đầu mối "gom" tiền từ các con nợ chủ yếulà dân lao động để giao cho Thọ, Én và hưởng lợi hoa hồng 6%/tháng.

Thọ còn lôicả người tình Mai Diêu Kiều Trinh ở tỉnh Kon Tum cùng vào cuộc sau khimua tặng hai ngôi nhà ở với giá trị nhiều tỷ đồng, Trinh đã tích cực tham gia vàtrực tiếp cùng với Thọ ký nhận nợ nhiều lần trong quá trình vay mượn.

Chiêu lừa của Thọ, Én, Trinh chẳng khác gì mấy so với những lần trước đây xảy ratrên địa bàn. Nâng cao lãi suất và dùng tiền vay lần sau trả nợ vay lần trước cảgốc lẫn lãi một cách sòng phẳng nếu người cho vay có nhu cầu rút lại tiền, nhưngtrên thực tế vì quá ham lãi suất cao nên chẳng ai rút cả mà thường là để tíchlũy tăng thêm nguồn vốn để tiếp tục cho vay lấy lãi.

Tính từ ngày 19/3/2007 đến ngày 4/6/2008, Thọ, Én đã viết giấy tay vay tiềncủa Phan Thị Hồng tổng cộng 69 lần với tổng số tiền 211,436 tỷ đồng. Thọ, Én đãtrả lại cho Hồng 135,656 tỷ đồng, trong đó tiền gốc 103,8 tỷ đồng và tiền lãi31,856 tỷ đồng.

Thọ còn mua tặng cho Hồng một chiếc xe ôtô trị giá hơn 500 triệu đồng.  Số tiền còn lại 75,280 tỷ đồng, Thọ và Én chia nhau, trong đó phần Én được hưởnghơn 20 tỷ đồng.

Thấy chiêu lừa đã đến hồi kết thúc và khó có thể tiến xa hơn nữa, Thọ chủđộng rủ người tình là Mai Diệu Kiều Trình bỏ trốn sang Campuchia và sau đó đã bị công an bắt giữ./.

Văn Thông (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục