Singapore có thêm 2 trường hợp mắc COVID-19 sau khi về từ Indonesia

Một phụ nữ Singapore 37 tuổi cùng một phụ nữ giúp việc 25 tuổi người Myanmar bị nhiễm SARS-CoV-2 dù chưa bao giờ đặt chân tới tâm dịch ở Trung Quốc, hay thành phố Daegu và Cheongdo của Hàn Quốc.
Singapore có thêm 2 trường hợp mắc COVID-19 sau khi về từ Indonesia ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 tại Singapore. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính quyền Singapore đã xác nhận hai trường hợp dương tính với chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sau khi trở về từ thành phố Batam, tỉnh Quần đảo Riau của Indonesia.

Ngày 2/3, tờ Tempo dẫn nguồn tin chính thức từ Chính phủ Singapore cho biết một phụ nữ Singapore 37 tuổi cùng một phụ nữ giúp việc 25 tuổi người Myanmar đã bị nhiễm SARS-CoV-2 dù chưa bao giờ đặt chân tới tâm dịch ở Trung Quốc, hay thành phố Daegu và Cheongdo của Hàn Quốc, song từng tới Batam.

Người đứng đầu Cơ quan Y tế thành phố Batam, ông Didi Kusmarjadi, xác nhận rằng hai bệnh nhân nói trên từng ở Batam trước khi được chính quyền Singapore xác nhận nhiễm SARS-CoV-2.

Theo ông Didi, hai người này không có các triệu chứng nhiễm SARS-CoV-2 khi tới du lịch tại Batam. Sau khi trở về Singapore vào ngày 23/2, họ xuất hiện các triệu chứng nhiễm bệnh ba ngày sau đó. Kết quả xét nghiệm hôm 29/2 cho thấy cả hai dương tính với SARS-CoV-2.

Cũng trong ngày 2/3, chính quyền Indonesia đã xác nhận hai trường hợp đầu tiên ở nước này nhiễm COVID-19 sau khi tiếp xúc với một người đàn ông Nhật Bản đã được xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 cách đây vài ngày.

Theo Bộ trưởng Y tế Agus Terawan Putranto, hai người này đang được cách ly tại Bệnh viện các bệnh truyền nhiễm Sulianti Saroso ở phía Bắc thủ đô Jakarta.

Việc thông báo về hai trường hợp đầu tiên mắc COVID-19 tại Indonesia đã chấm dứt nhiều tuần suy đoán và hoài nghi của các chuyên gia y tế và giới ngoại giao nước ngoài.

[Số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Đức, Iraq, Ấn Độ, Ai Cập tăng lên]

Trước đó, dư luận trong và ngoài nước từng bày tỏ hoài nghi về khả năng phát hiện trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 của Indonesia. Theo đó, khó có chuyện Indonesia không có trường hợp nào nhiễm bệnh dù có các mối liên hệ kinh tế và du lịch chặt chẽ với các nước có dịch. Hơn nữa, ít nhất ba trường hợp đã được xác định nhiễm bệnh sau khi trở về từ quốc gia này.

Mạng The Hindu dẫn tuyên bố cùng ngày của Bộ Y tế Ấn Độ cho hay đã có thêm 2 trường hợp ở nước này được xác nhận dương tính với virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Theo đó, một trường hợp được phát hiện ở New Delhi đi về từ Italy và một trường hợp tại bang Telangana đi về từ Dubai.

Theo thông báo, cả hai bệnh nhân đều trong tình trạng sức khỏe ổn định và đang được theo dõi chặt chẽ. Hoạt động đi lại cụ thể của những người này đang được xác định làm rõ.

Trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên của Ấn Độ được ghi nhận tại khu vực Thrissur của bang miền Nam Kerala, là một nữ sinh viên y khoa trở về từ Vũ Hán. Người này được đưa vào bệnh viện Đại học Y chính phủ ở Thrissur và đã xuất viện hôm 20/2.

Bang Kerala đã báo cáo tổng cộng ba trường hợp nhiễm COVID-19 được xác nhận và đến nay tất cả đều đã được xuất viện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục