Singapore điều tra các công ty bị cáo buộc bán hàng cho Triều Tiên

Singapore ngày 14/3 cho biết nước này đang điều tra 2 công ty địa phương bị cáo buộc cung cấp hàng hóa xa xỉ cho Triều Tiên, vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc.
Singapore điều tra các công ty bị cáo buộc bán hàng cho Triều Tiên ảnh 1Quang cảnh một cuộc họp của Liên hợp quốc. (Nguồn: Getty Images)

Reuters đưa tin, Singapore ngày 14/3 cho biết nước này đang điều tra 2 công ty địa phương bị cáo buộc cung cấp hàng hóa xa xỉ cho Triều Tiên, vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc.

Trước đó trong tháng này, đài BBC của Anh trích dẫn một bản dự thảo báo cáo của Liên hợp quốc cho hay hai công ty đó là OCN và T-Specialist, hai công ty "chị em" có cùng giám đốc.

Bộ Ngoại giao Singapore trong một tuyên bố nêu rõ: "Chính quyền Singapore phát hiện ra những vụ việc như vậy và chúng tôi gửi thư tới Liên hợp quốc về vấn đề này."

[Báo cáo LHQ: Hai công ty Singapore vi phạm lệnh trừng phạt Triều Tiên]

Tuyên bố nhấn mạnh: "Về hai công ty được nêu trong tin của BBC là OCN và T-Specialist, chính quyền chúng tôi đã bắt đầu những cuộc điều tra các công ty này. Tuy nhiên, chúng tôi không thể cung cấp thêm thông tin chi tiết khi các cuộc điều tra đang diễn ra."

Theo các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc, kể từ năm 2006, việc bán những mặt hàng xa xỉ cho Triều Tiên là bất hợp pháp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục