Sinh viên Cần Thơ chi viện tỉnh Đồng Tháp chống dịch COVID-19

Đội hình tình nguyện đi hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp với đa số là sinh viên có hộ khẩu tại Đồng Tháp, hầu hết là sinh viên năm thứ 3, thứ 4 và thứ 5.
Sinh viên Cần Thơ chi viện tỉnh Đồng Tháp chống dịch COVID-19 ảnh 1Đoàn sinh viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch trước khi nhận nhiệm vụ tại các điểm phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Trưa 1/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức Lễ tiễn 43 sinh viên, giảng viên của trường lên đường hỗ trợ truy vết, phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Đồng Tháp.

Tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Trung Kiên, Hiệu trưởng, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Trường Đại bọc Y Dược Cần Thơ cho biết: Với tinh thần "chống dịch như chống giặc," trong tâm thế lên đường là thành công, xuất quân là thắng trận, Hội đồng Trường và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ mong muốn các sinh viên bằng sức trẻ, sự tận tâm, kiến thức đã được học tập tại trường, sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà trường tin tưởng và giao phó.

Theo Tiến sỹ Nguyễn Minh Phương, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Dược, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, từ tháng Ba vừa qua, nhà trường đã tổ chức các đội hình tình nguyện phục vụ cộng đồng như đội hình truy vết, đội hình xét nghiệm, đội hình lấy mẫu, đội hình chống nhiễm khuẩn, đội hình bệnh viện dã chiến, đội hình phục vụ hậu cần cho bệnh viện dã chiến, đội hình hỗ trợ y tế các khu phong tỏa, cách ly. Khi dịch bùng phát đợt thứ 4, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã cử sinh viên tham gia hỗ trợ kiểm soát dịch ở các chốt cửa ngõ ra, vào thành phố.

Sau đội hình đi Đồng Tháp chống dịch, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ sẽ tổ chức tiếp các đội hình theo nơi đăng ký hộ khẩu của sinh viên để hỗ trợ cho địa phương có dịch.

[Sinh viên Đại học Y Dược Cần Thơ tham gia trực chốt kiểm dịch COVID-19]

Theo Tiến sỹ Nguyễn Minh Phương, tháng 3/2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch của thành phố với việc điều động trên 1.000 sinh viên đến 85 xã, phường, thị trấn ở Cần Thơ để hỗ trợ hoạt động khai báo trên địa bàn, tham gia 9 chốt chặn kiểm soát dịch ở 9 huyện, thành phố nên các sinh viên đã tích lũy được kinh nghiệm hỗ trợ cùng lực lượng y tế chống dịch.

Đội hình tình nguyện đi hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp với đa số là sinh viên có hộ khẩu tại Đồng Tháp, hầu hết là sinh viên năm thứ 3, thứ 4 và thứ 5.

Là sinh viên Y đa khoa năm thứ 5, quê ở Đồng Tháp, bạn Nguyễn Hữu Thắng không giấu được niềm vui xen lẫn lo lắng khi tham gia cùng đội hình truy vết của Trường để hỗ trợ thành phố Sa Đéc chống dịch COVID-19. Thắng cho biết đây là đội đầu tiên của Trường đi vào vùng dịch ở tỉnh nên không tránh khỏi bỡ ngỡ về chỗ ở, cách thức hoạt động, vùng dịch có nhiều ca bệnh ở cộng đồng. Trong sáng 1/7, Thắng cùng các bạn đã tham gia đợt tập huấn do Trường tổ chức nên hiện Thắng rất thoải mái.

Trước đó, ngày 30/6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành công văn số 300 ngày 30/6 về việc đề nghị hỗ trợ nhân lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Tính từ ngày 24-30/6, trên địa bàn Đồng Tháp đã có 63 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã kích hoạt lại bệnh viện dã chiến phòng, chống dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục