Số ca mắc mới COVID-19 tại Nhật Bản vượt mốc 90.000 ca

Số ca mắc mới COVID-19 của Nhật Bản ngày 13/7 vượt mốc 90.000 ca lần đầu tiên kể từ ngày 17/2 trong bối cảnh nước này gồng mình đối phó với một làn sóng dịch mới lần này là do biến thể phụ BA.5.
Số ca mắc mới COVID-19 tại Nhật Bản vượt mốc 90.000 ca ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Số ca mắc mới COVID-19 của Nhật Bản ngày 13/7 vượt mốc 90.000 ca lần đầu tiên kể từ ngày 17/2 trong bối cảnh nước này gồng mình đối phó với một làn sóng dịch mới lần này là do biến thể phụ BA.5 của biến chùng Omicron.

Chính quyền thủ đô Tokyo ghi nhận 16.878 ca mới, vượt mốc 10.000 ca ngày thứ 2 liên tiếp và gấp hơn 2 lần mức 1 tuần trước đó. Số ca mắc mới trong ngày ở mức cao kỷ lục cũng được ghi nhận tại một số tỉnh gồm Okinawa, Kagoshima và Wakayama với lần lượt 3.518 ca, 1.579 ca và 630 ca. Tỉnh Aichi báo cáo 6.364 ca, vượt mốc 6.000 ca ngày thứ 2 liên tiếp. Tỉnh Hyogo báo cáo 4.158 ca, vượt mốc 4.000 ca lần đầu tiên kể từ ngày 26/2.

[Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao nhất trong 2 tháng]

Chính phủ Nhật Bản trước đó đã loại trừ khả năng hạn chế di chuyển để đối phó với làn sóng dịch mới, mặc dù có kế hoạch hoãn việc bắt đầu một chương trình hỗ trợ du lịch toàn quốc được lên kế hoạch cho nửa đầu tháng 7./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục