Số ca sốt xuất huyết tăng mạnh tại thủ đô New Dehli của Ấn Độ

Từ đầu năm đến nay, thủ đô New Delhi ghi nhận tổng cộng 1.006 ca mắc sốt xuất huyết, con số cao nhất ghi nhận được trong cùng thời gian kể từ năm 2018, trong đó riêng tháng 10 có 665 ca.
Số ca sốt xuất huyết tăng mạnh tại thủ đô New Dehli của Ấn Độ ảnh 1Bệnh nhân mắc sốt xuất huyết được điều trị tại bệnh viện ở Allahabad, Ấn Độ, ngày 22/10/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo số liệu do Hội đồng khu vực quận Nam Delhi (Ấn Độ) (South Delhi Municipal Corporation) công bố ngày 25/10, số ca mắc sốt xuất huyết tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã tăng mạnh với 283 ca được báo cáo trong tuần qua, nâng tổng số ca mắc bệnh tại thành phố này lên hơn 1.000 người kể từ đầu năm nay.

Cụ thể, theo báo cáo của hội đồng trên, tại thủ đô New Delhi từ đầu năm đến nay có tổng cộng 1.006 ca mắc sốt xuất huyết, con số cao nhất ghi nhận được trong cùng thời gian kể từ năm 2018, trong đó riêng tháng 10 có 665 ca.

Báo cáo nêu rõ tính đến ngày 23/10, tại thành phố này đã có một ca tử vong.

Cũng theo báo cáo trên, hồi tháng 10 năm ngoái, New Dehli cũng đã có tới 346 ca mắc sốt xuất huyết, trong khi con số này trong tháng 10/2019 là 787 ca và 1.114 ca được ghi nhận trong tháng 10/2018.

[Ấn Độ: Hàng chục người tử vong nghi do dịch sốt xuất huyết bùng phát]

Các báo cáo của Ấn Độ trích dẫn số liệu chính thức cho biết thời điểm New Dehli ghi nhận số ca tử vong cao nhất do sốt xuất huyết trong một năm là vào năm 2015 khi một đợt bùng phát dịch bệnh đã khiến ít nhất 60 người tử vong.

Sốt xuất huyết là bệnh do loài muỗi vằn Aedes aegypti gây ra với các triệu chứng như sốt, đau nhức cơ thể, buồn nôn, nôn và chảy máu trong cơ thể hoặc tụt huyết áp gây tử vong trong những trường hợp nghiêm trọng.

Loài muỗi này hiện có mặt tại hơn 120 quốc gia và khiến hàng triệu người bị nhiễm bệnh mỗi năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục