Số ca tử vong do dịch COVID-19 tại Anh vượt mốc 10.000

Bộ Y tế Anh thông báo số người tử vong do virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này đã vượt mốc 10.000 người.
Số ca tử vong do dịch COVID-19 tại Anh vượt mốc 10.000 ảnh 1Bệnh nhân nhiễm COVID-19 được điều tại bệnh viện ở London, Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 12/4, Bộ Y tế Anh thông báo số người tử vong do virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này đã vượt mốc 10.000 người.

Anh hiện đã ghi nhận 10.612 ca tử vong tại bệnh viện do COVID-19.

Số ca tử vong trong ngày đã thấp hơn mức gần 1.000 ca được ghi nhận trong liên tiếp 2 ngày trước đó, song vẫn khiến Anh trở thành một trong những nước có tỷ lệ tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới.

[Gần 900 người tử vong một ngày, Anh sắp trở thành tâm dịch của châu Âu]

Trong khi đó, sức khỏe của Thủ tướng Anh Boris Johnson đã ghi nhận những chuyển biến "rất tích cực" sau gần một tuần nhập viện điều trị bệnh COVID-19.

Trong thông báo mới nhất ngày 11/4, người phát ngôn Chính phủ Anh cho biết nhà lãnh đạo 55 tuổi này đã rời phòng điều trị tích cực được hai ngày và quá trình điều trị ghi nhận chuyển biến tốt.

Trong ngày 10/4, Thủ tướng Johnson đã có thể đi được một đoạn ngắn và "tinh thần rất tốt"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục