Số dân thường thiệt mạng tại Iraq, Syria tăng cao bất thường

Một tổ chức giám sát độc lập cho biết các cuộc tấn công của liên quân do Mỹ dẫn đầu nhằm vào IS tại Iraq và Syria đã làm tới 744 dân thường thiệt mạng trong tháng Sáu vừa qua.
Số dân thường thiệt mạng tại Iraq, Syria tăng cao bất thường ảnh 1Dân thường Syria chạy khỏi các khu vực IS chiếm đóng tại Raqqa ngày 8/6. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 12/7, một tổ chức giám sát độc lập cho biết các cuộc tấn công của liên quân do Mỹ dẫn đầu nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria đã làm tới 744 dân thường thiệt mạng trong tháng Sáu vừa qua.

Airwars, một tổ chức các nhà nghiên cứu và phóng viên có trụ sở tại London, cho biết các vụ tấn công vào thành phố Raqa ở Syria và Mosul ở Iraq thường mang tính “tàn phá."

Airwars ước tính có từ 529-744 dân thường đã thiệt mạng trong tháng Sáu, cao hơn 50% so với các tháng trước đó.

[Syria: Đánh bom liều chết tại Idlib, nhiều dân thường thiệt mạng]

Số liệu này hoàn toàn trái ngược với con số mà quân đội Mỹ công bố, cho đến nay thừa nhận gây ra cái chết cho 603 dân thường kể từ khi bắt đầu chiến dịch tấn công vào cuối năm 2014.

Giám đốc Airwars Chris Woods cho biết mức độ các cuộc không kích ngày càng tăng tại Mosul và Raqa là một phần nguyên nhân khiến số người thiệt mạng gia tăng.

Tuy nhiên, Airways cho rằng việc Lầu Năm Góc đặt mục tiêu “tiêu diệt” các phần tử thánh chiến cũng đặt dân thường vào nguy cơ lớn hơn.

Trước đó, Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm 11/7 đã kêu gọi thành lập một ủy ban điều tra các tội ác đối với thường dân tại Mosul của tất cả các bên trong cuộc chiến giải phóng thành phố này khỏi tay IS.

Tổ chức này cho biết lực lượng liên quân và Iraq đã không thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ dân thường./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.