Số F0 tăng cao, Cà Mau khẩn trương kích hoạt thêm 2 bệnh viện dã chiến

Bệnh viện dã chiến số 5 đặt tại tòa nhà Cửu Long Plaza quy mô 350 giường bệnh, dự kiến đi vào hoạt động ngày 17/10. Bệnh viện dã chiến số 3 đặt tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, quy mô 200 giường bệnh.
Số F0 tăng cao, Cà Mau khẩn trương kích hoạt thêm 2 bệnh viện dã chiến ảnh 1Không gian bên trong bệnh viện dã chiến số 5 đang dần hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu hoạt động vào ngày 17/10. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Trước tình hình người dân từ vùng dịch trở về lớn, số trường hợp F0 tăng nhanh, Cà Mau đang khẩn trương kích hoạt thêm các bệnh viện dã chiến nhằm đáp ứng nhu cầu thu dung, điều trị người bệnh COVID-19.

Trong chuyến khảo sát tiến độ xây dựng Bệnh viện dã chiến số 5 và 3 vào ngày 14/10, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải nhận định với việc lượng người trở về địa phương tăng mạnh thời gian qua, theo tính toán chu kỳ từ 7-10 ngày thì số trường hợp F0 trong tỉnh sẽ tăng mạnh. Do đó, các bệnh viện dã chiến phải trong tư thế sẵn sàng tiếp nhận chữa trị ngay khi có thể.

Cà Mau đã kích hoạt thêm 2 bệnh viện dã chiến gồm: Bệnh viện dã chiến số 5 đặt tại tòa nhà Cửu Long Plaza quy mô 350 giường bệnh, khi cần thiết sẽ nâng cấp quy mô lên 450 giường và Bệnh viện dã chiến số 3 đặt tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, quy mô tối đa 200 giường bệnh.

[Số ca mắc tăng cao, Cà Mau chống lây nhiễm chéo tại các khu cách ly]

Khảo sát tại Bệnh viện dã chiến số 5, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải lưu ý công tác chuẩn bị cần thực hiện nhanh hơn nữa, chú ý đến việc bố trí các khu ăn nghỉ, sinh hoạt, vệ sinh cho bệnh nhân và lực lượng làm nhiệm vụ. Tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm chéo trong khu vực bệnh viện. Bố trí khu vực tiếp nhận, thu dung điều trị bệnh nhân phải riêng biệt, chặt chẽ. Thực hiện nguyên tắc an toàn tuyệt đối tại các khu vực nhà vệ sinh, nơi thay đổi quần áo bảo hộ.

Dự kiến, Bệnh viện dã chiến số 5 sẽ được đưa vào hoạt động ngày 17/10.

Bệnh viện dã chiến số 3 đặt tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi hiện đã hoàn tất các công tác chuẩn bị và sẵn sàng tiếp nhận, thu dung điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ phải hoàn thiện sớm việc lắp đặt các trang thiết bị, máy móc hỗ trợ điều trị, chăm sóc cho bệnh nhân chuyển nặng.

Theo phương án, khi 5 bệnh viện dã chiến của tỉnh Cà Mau đồng loạt đưa vào sử dụng có thể tiếp nhận điều trị trên dưới 1.000 ca bệnh.

Tuy nhiên, những ngày qua, lượng người từ vùng dịch trở về địa phương vẫn tăng cao, số trường hợp F0 cũng tăng nhanh theo từng ngày, nhu cầu thu dung điều trị là rất lớn, dự báo những ngày tới đây nhu cầu này sẽ còn lớn hơn.

Sau khi khảo sát Bệnh viện dã chiến số 3, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Tiến Hải cho rằng, khả năng của bệnh viện vẫn còn có thể mở rộng quy mô thêm 250 giường bệnh để thu dung, điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Do đó, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đã chỉ đạo các đơn vị liên khẩn trương huy động nhân lực, vật lực tiến hành xây dựng ngay và hoàn thành trong thời gian sớm nhất có thể; tuyệt đối không được bị động dễ dẫn đến công tác thu dung, điều trị cho bệnh nhân gặp khó khăn.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Tiến Hải lưu ý các bệnh viện dã chiến phải đảm bảo an toàn cả về điều kiện y tế, sinh hoạt, bố trí bài bản, khoa học và phải được phân tầng.

Lực lượng làm nhiệm vụ theo dõi, túc trực và hỗ trợ, chăm sóc bệnh nhân chu đáo, xuyên suốt, nhất là chú ý tạo tâm lý tích cực, thoải mái, không gian thông thoáng để bệnh nhân yên tâm, phối hợp điều trị, hướng tới mục tiêu tiếp nhận, thu dung, theo dõi, chăm sóc sức khỏe với ca bệnh không triệu chứng, triệu chứng nhẹ và hạn chế tối đa những trường hợp chuyển bệnh nặng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục