Số người thiệt mạng ở Pakistan tăng lên, hàng chục người bị thương

Số người thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết tại trụ sở tòa án địa phương ở huyện Charsadda, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, phía Tây Bắc Pakistan đã tăng lên 8 người.
Số người thiệt mạng ở Pakistan tăng lên, hàng chục người bị thương ảnh 1Nhân viên tình nguyện và an ninh chuyển nạn nhân bị thương trong vụ nổ tới bệnh viện ở Peshawar. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 7/3, ít nhất 8 người đã thiệt mạng, trong đó có 3 cảnh sát, và 21 người bị thương khi một phần tử đánh bom liều chết kích hoạt chất nổ mang theo mình tại trụ sở tòa án địa phương ở huyện Charsadda, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, phía Tây Bắc Pakistan.

Cảnh sát trưởng huyện Charsadda Sohail Khalid cho biết đối tượng tấn công định đi vào một phòng xử án trong tòa án tại thị trấn Shabqadar. Khi bị cảnh sát đang làm nhiệm vụ tại đây chặn lại để kiểm tra, đối tượng này đã kích nổ bom.

Nguồn tin y tế cho rằng số người thiệt mạng có thể tăng do một số người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát và lực lượng bán quân sự đã phong tỏa khu vực hiện trường để tiến hành điều tra. Theo một sỹ quan cảnh sát địa phương, thủ phạm đánh bom là một thiếu niên ở độ tuổi từ 14-16.

Nhóm phiến quân Taliban tại Pakistan Tehreek-e-Taliban đã nhận đứng sau vụ đánh bom trên.

Thị trấn Shabqadar gần Mohmand - một trong 7 khu vực bộ lạc bán tự trị giáp giới Afghanistan và là nơi phiến quân Taliban cũng như mạng lưới khủng bố al-Qaeda trước đây đã thiết lập thành trì./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục