Sơn La: Hủy nổ an toàn vũ khí còn sót lại sau chiến tranh

Việc rà phá bom, mìn, vật liệu nổ thành công sẽ tạo điều kiện thuận lợi để triển khai dự án tu bổ, tôn tạo di tích đồn Mộc Lỵ, qua đó nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của di tích.
Số bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh ra phá được tại di tích Đồn Mộc Lỵ, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. (Ảnh: TTXVN phát)
Số bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh ra phá được tại di tích Đồn Mộc Lỵ, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 12/8, lực lượng Công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La đã tổ chức di chuyển 2 quả đạn cối, 1 quả bom chùm, 2 quả đạn pháo còn sót lại sau chiến tranh tại Di tích cấp quốc gia đồn Mộc Lỵ, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu đến thao trường ở xã Mường Sang và tiến hành xử lý hủy nổ an toàn.

Trước đó, thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo di tích đồn Mộc Lỵ, trong tháng 7 và đầu tháng 8/2019, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La đã triển khai công tác rà phá bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh trên bề mặt công trình.

[Hủy nổ quả bom nặng gần 250kg phát hiện dưới lòng suối ở Điện Biên]

Qua rà phá, lực lượng chức năng phát hiện số bom, mìn, vật liệu nổ trên - là các loại vũ khí của thực dân Pháp còn sót lại tại di tích đồn Mộc Lỵ cách đây gần 70 năm.

Đồn Mộc Lỵ là Di tích cấp quốc gia có giá trị về mặt lịch sử và ý nghĩa vô cùng quan trọng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta nói chung và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La nói riêng, nhất là trong giải phóng Tây Bắc tiến tới giải phóng Điện Biên Phủ.

Việc rà phá bom, mìn, vật liệu nổ thành công sẽ tạo điều kiện thuận lợi để triển khai dự án tu bổ, tôn tạo di tích đồn Mộc Lỵ, qua đó nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của di tích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục