Sudan thành lập hội đồng chuyển tiếp sau khi Tổng thống từ chức

Truyền thông Bắc Phi dẫn thông báo của quân đội Sudan cho biết lực lượng này đã thành lập Hội đồng Chuyển tiếp tại Sudan sau khi Tổng thống Omar Al-Bashir từ chức
Người biểu tình tập trung bên ngoài trụ sở Bộ Quốc phòng Sudan ở Khartoum ngày 9/4/2019. (Nguồn: AFP/ TTXVN)
Người biểu tình tập trung bên ngoài trụ sở Bộ Quốc phòng Sudan ở Khartoum ngày 9/4/2019. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Ngày 11/4, truyền thông Bắc Phi dẫn thông báo của quân đội Sudan cho biết lực lượng này đã thành lập Hội đồng Chuyển tiếp tại Sudan sau khi Tổng thống Omar Al-Bashir từ chức. Hội đồng Chuyển tiếp do phó Tổng thống kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Sudan Ahmed Awad Ibn Auf đứng đầu.

Trong khi đó, các nguồn tin từ Sudan đã xác nhận rằng ông Bashir đang ở dinh Tổng thống dưới sự “canh gác nghiêm ngặt”. Cũng có thông tin cho rằng ông Bashir cùng một số phụ tá của mình đang bị quản thúc tại gia.

[Binh sỹ Sudan tấn công nhóm thân cận với đảng của Tổng thống Bashir]

Ngoài ra, một số nguồn tin từ Sudan cho hay đã có âm mưu đảo chính nhằm phế truất ông Bashir sau các cuộc biểu tình phản đối chính phủ kéo dài nhiều tháng qua. Vì lý do an ninh, sân bay Khartoum đã phải đóng cửa. 

Cùng ngày, Liên minh châu Âu đã kêu gọi tiến hành sự chuyển giao quyền lực hòa bình ở Sudan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục