Syria: Giao tranh dữ dội tại Idlib gây nhiều thương vong

Quân nổi dậy đã bắt đầu trận chiến với cuộc pháo kích dữ dội vào các vị trí của lực lượng chính phủ gần khu vực Abu Dafneh và al-Tah.
Syria: Giao tranh dữ dội tại Idlib gây nhiều thương vong ảnh 1Hiện trường đổ nát sau một vụ không kích tại Idlib, Syria, ngày 15/1. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 19/1 cho biết giao tranh dữ dội đang diễn ra giữa các lực lượng Chính phủ Syria và các tay súng nổi dậy tại tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria, khiến hàng chục người thiệt mạng.

Các cuộc đụng độ kéo dài tại một số nơi ở vùng nông thôn phía Nam và Đông Nam tỉnh Idlib.

Quân nổi dậy đã bắt đầu trận chiến với cuộc pháo kích dữ dội vào các vị trí của lực lượng chính phủ gần khu vực Abu Dafneh và al-Tah.

[Phe nổi dậy tấn công cứ điểm quân đội Syria ở Idlib]

Theo SOHR, các cuộc giao tranh tại Idlib trong ngày 19/1 đã khiến 24 binh sỹ thuộc quân đội Chính phủ Syria và 13 tay súng nổi dậy thiệt mạng.

Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước của Syria (SANA) đưa tin quân đội Syria đã chặn đứng cuộc tấn công ác liệt của nhóm Mặt trận al-Nusra có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaida, phía phiến quân đã hứng chịu thiệt hại nặng nề.

Theo hãng tin Sputniknews, người đứng đầu Trung tâm hòa giải Syria của Nga, Thiếu tướng Yury Borenkov cùng ngày 19/1 cho biết 10 binh sĩ Syria đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương khi đối phó với 2 vụ tấn công của phiến quân nhằm vào các địa điểm của lực lượng vũ trang Syria tại tỉnh Idlib.

Theo Tướng Borenkov, một nhóm 130 tay súng với sự yểm trợ của nhiều xe tải nhỏ chứa súng máy hạng nặng từ vùng Al-Gadfa tấn công các vị trí phòng thủ của lực lượng Chính phủ Syria.

Ba nhóm từ 50-70 tay súng tại các khu vực Kafar Sijnah, Moqa và Khirbat Babulin ở tỉnh Idlib tấn công các vị trí quân đội Syria. 15 tay súng được cho là đã bị tiêu diệt và 25 tay súng khác bị thương, những tay súng còn lại đã rút lui.

Các cuộc giao tranh diễn ra sau khi thỏa thuận ngừng bắn do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian đạt được hồi đầu tháng bị đổ vỡ. Tổng thống Syria Bashar al-Assad mới đây tuyên bố cuộc chiến chống khủng bố tại Idlib là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Syria.

Trước đó, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí quy định một số khu vực thuộc tỉnh Idlib là vùng giảm căng thẳng, theo đó cấm mọi hoạt động quân sự tại khu vực này, tuy nhiên không áp dụng với các phiến quân cực đoan có quan hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda và các nhóm mà Liên hợp quốc liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Idlib hiện là nơi cư trú của 3 triệu người, trong đó có nhiều người từ khắp các địa phương của Syria tới đây lánh nạn do bạo lực kéo dài nhiều năm qua ở nước này.

Theo Liên hợp quốc, kể từ giữa tháng 12/2019 đến nay, tình hình leo thang chiến sự ở tỉnh Idlib đã khiến ít nhất 300.000 người phải rời bỏ nhà cửa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục