Tác phẩm văn học thiếu nhi Chile thu hút độc giả Việt Nam

“Cô bé đến từ những vì sao,” “Ngước mắt thấy mặt trăng,” “Chuyện của Mặt trăng” là ba tác phẩm văn học thiếu nhi nổi tiếng của nhà văn Chile Roberto Fuentes được dịch sang tiếng Việt.
Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Hoàng Lê Bách và Đại sứ Cộng hòa Chile Jaime Chomali Garib thực hiện nghi thức ra mắt Tủ sách văn học trẻ và ba tác phẩm văn học của nhà văn Chile Roberto Fuentes. (Ảnh: Phương Lan/Vietnam+)
Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Hoàng Lê Bách và Đại sứ Cộng hòa Chile Jaime Chomali Garib thực hiện nghi thức ra mắt Tủ sách văn học trẻ và ba tác phẩm văn học của nhà văn Chile Roberto Fuentes. (Ảnh: Phương Lan/Vietnam+)

Ngày 15/12, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức buổi lễ ra mắt Tủ sách văn học trẻ và bộ truyện gồm ba tác phẩm văn học thiếu nhi nổi tiếng của nhà văn Chile Roberto Fuentes được dịch sang tiếng Việt.

Sự kiện thu hút sự quan tâm của nhiều nhà văn, nhà thơ, dịch giả và đông đảo bạn đọc.

“Cô bé đến từ những vì sao” (Estrella), “Ngước mắt thấy mặt trăng” (Estrella y Luz) và “Chuyện của Mặt trăng” (Küyen) là bộ truyện ngắn dành cho trẻ em và lứa tuổi thanh thiếu niên của nhà văn Fuentes được giới thiệu trong lần này.

Ba cuốn sách đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau của cuộc sống từ góc nhìn chân thực của những nhân vật vô cùng đặc biệt. Tình bạn, tình cảm gia đình, khó khăn thường nhật, khác biệt về niềm tin, sự mất mát và chia ly, văn hóa bản địa hay những điều khó nói lại trở nên thật nhẹ nhàng và dễ hiểu được tác giả thể hiện qua câu chuyện gần gũi của những đứa trẻ.

Đây là ba trong những tác phẩm giúp nhà văn Fuentes gặt hái được nhiều giải thưởng văn học danh tiếng dành cho thiếu nhi của Chile và khu vực Mỹ Latinh, cũng như giành được sự đón nhận nồng nhiệt của đông đảo độc giả Mexico, Italy, Israel và nhiều quốc gia khác.

[Việt Nam ra mắt tác phẩm thiếu nhi của nhà văn Chile Roberto Fuentes]

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Hoàng Lê Bách nêu bật ý nghĩa sự kiện ra mắt Tủ sách văn học trẻ, đồng thời nhấn mạnh việc xuất bản ba cuốn sách của nhà văn Fuentes trở thành hoạt động văn hóa quan trọng hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile.

Về phần mình, Đại sứ Cộng hòa Chile tại Việt Nam Jaime Chomali Garib đánh giá sự kiện là cơ hội để giới thiệu về đất nước, con người và văn hóa Chile đến người dân Việt Nam.

Đại sứ Chomali Garib khẳng định hoạt động này sẽ góp phần tăng cường các mối quan hệ song phương, đưa người dân hai nước đến gần nhau hơn.

Trong khuôn khổ sự kiện, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng tổ chức buổi toạ đàm "Khoảng trống về sách văn học cho thiếu nhi" với sự tham gia của Nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Văn Tùng - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, cùng nhiều nhà văn, nhà thơ khác./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.