Tăng hợp tác giữa 2 Văn phòng Chủ tịch nước Việt-Lào

Trong thời gian tới, hai Văn phòng Chủ tịch nước Việt-Lào sẽ thúc đẩy sự hợp tác hơn nữa và hỗ trợ lẫn nhau trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.
Tăng hợp tác giữa 2 Văn phòng Chủ tịch nước Việt-Lào ảnh 1Đoàn Văn phòng Chủ tịch nước Việt Nam hội đàm với Đoàn Văn phòng Chủ tịch nước Lào. (Ảnh: Hoàng Chương/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, chiều 18/2 tại thủ đô Vientiane, Đoàn đại biểu Văn phòng Chủ tịch nước do ông Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng dẫn đầu, đã hội đàm với Đoàn đại biểu Văn phòng Chủ tịch nước Lào do Chủ nhiệm Văn phòng Phongsavath Boupha dẫn đầu.

Hai bên đã thông báo cho nhau tình hình kinh tế, xã hội và công việc Văn phòng mỗi nước; đánh giá sự hợp tác trong thời gian qua đạt kết quả rất tốt đẹp.

Hai bên hài lòng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai Văn phòng không ngừng được củng cố và thắt chặt kể từ khi hai bên ký thỏa thuận hợp tác vào tháng 3/2012, nhất là việc trao đổi các đoàn công tác hàng năm giữa hai Văn phòng đã giúp hai bên có điều kiện trao đổi những kinh nghiệm thiết thực và hỗ trợ lẫn nhau trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.

Đại diện hai Văn phòng khẳng định việc nâng cao chất lượng phục vụ, tham mưu của cán bộ hai bên trong công tác phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước cả về đối nội và đối ngoại không những hoàn thành nhiệm vụ được giao mà còn thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa hai Văn phòng Chủ tịch nước Việt Nam và Lào ngày càng gắn bó keo sơn.

Trong thời gian tới, hai Văn phòng sẽ tiếp tục duy trì các chuyến thăm, tăng cường giao lưu cả về chính trị, văn hóa, thể thao...; cập nhật thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và những biện pháp thiết thực nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa hai Văn phòng ngày càng hiệu quả, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào anh em, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Chiều cùng ngày, Đoàn đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục