Tàu chở dầu Thái Lan mất tích trong hải trình đến Indonesia

Tàu MT Orapin 4 với khoảng 14 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu được cho là đã bị cướp biển tấn công khi đang trên hải trình từ Singapore tới Indonesia.
Tàu chở dầu Thái Lan mất tích trong hải trình đến Indonesia ảnh 1Tàu chở dầu MT Orapin 4. (Nguồn: gcaptain.com)

Ngày 31/5, Văn phòng Hàng hải quốc tế (IMB) cho biết một tàu chở dầu Thái Lan được cho là đã bị cướp biển tấn công khi đang trên hải trình từ Singapore tới Indonesia.

Theo Trung tâm Trình báo cướp biển của IMB, có trụ sở tại Kuala Lumpur (Malaysia), tàu MT Orapin 4 mất liên lạc sau khi rời Singapore hôm 27/5, khi đang thực hiện hải trình tới cảng Pontianak ở thành phố Kalimantan của Indonesia. Có khoảng 14 thành viên thủy thủ đoàn trên con tàu chở dầu diesel này.

IMB đã kêu gọi các tàu đang hoạt động trong khu vực chú ý về tung tích của tàu MT Orapin 4.

Chỉ riêng trong ba tháng đầu năm nay, tại khu vực đã ghi nhận 23 vụ tấn công của cướp biển và chủ yếu xảy ra ngoài khơi Indonesia. Mục tiêu tấn công thường là các tàu chở hàng, nhằm chiếm đoạt hàng hóa.

Tháng Tư vừa qua, một nhóm cướp biển được vũ trang hạng nặng đã tấn công một tàu chở dầu của Thái Lan ở khu vực bở biển phía Đông Malaysia, làm bị thương thuyền trưởng và cướp đi toàn bộ số dầu diesel trên tàu.

Cũng trong tháng này, cướp biển đã xông lên một tàu chở dầu của Singapore ở Eo biển Malacca, bắt cóc ba thành viên thủy thủ đoàn và cướp hàng hóa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.