Nghiên cứu của IEA công bố ngày 30/5 nhấn mạnh sản xuất điện là nguồn thảikhí CO2 lớn nhất và tăng nhanh nhất. Tổng sản lượng điện toàn cầu tăng 55% trongkhoảng thời gian từ năm 1990-2008, nhưng lượng khí thải CO2 từ tăng sản lượngđiện này lại tăng tới 64,5%.
Nghiên cứu của IEA cũng cho thấy để đạt được mục tiêu then chốt chống biếnđổi khí hậu, cộng đồng thế giới phải tiến tới nguồn cung cấp điện ít thải CO2 vàđể đạt được nguồn cung cấp điện này, cần sự chuyển đổi lớn chưa từng thấy trongsản xuất điện.
Ngoài hàng trăm tỷ USD để chuyển đổi phương thức sản xuất điệntoàn cầu, nguồn kinh phí khổng lồ khác cũng cần được chi để tăng hiệu quả nănglượng, hiệu quả sử dụng điện, tăng các nguồn sản xuất điện từ nguồn năng lượngtái sinh…
Sử dụng các nguồn năng lượng tái sinh có thể đáp ứng 47% chỉ tiêu giảm khíthải CO2 vào năm 2035. Tuy hiện nay nhiên liệu hoá thạch vẫn chi phối quá trìnhsản xuất điện nhưng các nguồn năng lượng tái sinh đang là nguồn năng lượng tăngnhanh nhất trong sản xuất điện. Tiến trình tăng này cho thấy mục tiêu giảm nhanhkhí thải CO2 trong sản xuất điện hoàn toàn khả thi vào năm 2035.
Nghiên cứu của IEA cho rằng có nhiều giải pháp để ngành sản xuất điện trởthành ngành kinh tế xanh thông qua các chính sách mạnh, các đường lối mới đểkhuyến khích đầu tư và đặt các mục tiêu năng lượng dài hạn.
Các thị trường điện thế giới cần tư duy lại để thúc đẩy các nguồn sản xuấtđiện ít khí thải chiếm thị phần lớn trong sản xuất điện tương lai cũng như tăngcường các phương tiện vận tải sử dụng năng lượng điện hoặc sử dụng kết hợp giữanhiên liệu hoá thạch và năng lượng điện hoà nhập mạng điện quốc gia.
Cùng ngày, IEA công bố báo cáo cho thấy lượng khí CO2 trên toàn cầu đãtăng lên mức kỷ lục 30,6 gigatonnes (Gt) trong năm 2010, trong đó 44% lượng khíthải là từ than đá, 36% từ dầu mỏ và 20% từ khí đốt tự nhiên.
Đây là một tín hiệu xấu vì năm ngoái, lượng khí thải CO2 đã giảm trên phạmvi toàn cầu, nhưng năm 2010 lại phá kỷ lục của năm 2008 (29,3 Gt), tăng 5%. IEAcho biết 40% lượng khí thải là từ các nước thuộc Tổ chức hợp tác và phát triểnkinh tế (OECD). Để thực hiện được mục tiêu giới hạn nhiệt độ Trái Đất không tăngquá 2 độ C, lượng khí thải toàn cầu phải nhỏ hơn 32 Gt vào năm 2020./.