"Thái Lan cần nỗ lực để trở thành trung tâm du lịch y tế"

Hội đồng tư vấn kinh tế và xã hội quốc gia Thái Lan cho rằng nước này phải tăng hợp tác với các chính phủ khác trong khu vực để đẩy mạnh phát triển du lịch.
"Thái Lan cần nỗ lực để trở thành trung tâm du lịch y tế" ảnh 1 Thái Lan lập kỷ lục Guinness về massage tập thể quảng bá cho ngành công nghiệp massage và chăm sóc sức khỏe của nước này. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Có ý kiến cho rằng Thái Lan cần tăng cường nỗ lực để phát triển đất nước thành một trung tâm du lịch y tế và quốc gia này cần hợp tác với các nước ASEAN khác trong việc thúc đẩy loại hình dịch vụ du lịch y tế.

Kiến nghị trên được nêu trong bản báo cáo của Hội đồng tư vấn kinh tế và xã hội quốc gia trình nội các chính phủ phê duyệt.

Báo cáo cũng hướng tới việc đưa mục tiêu phát triển Thái Lan thành trung tâm du lịch y tế vào chương trình nghị sự của quốc gia.

Về vấn đề này, một ủy ban quốc gia sẽ được thành lập, đứng đầu là Thủ tướng hoặc một bộ trưởng chịu trách nhiệm. Thành viên ủy ban bao gồm đại diện khu vực công và tư nhân, chủ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế, tổ chức liên quan tới du lịch và các cơ quan truyền thông.

Hội đồng tư vấn cho rằng chính phủ Thái Lan phải tăng cường hợp tác với các chính phủ khác trong khu vực để đẩy mạnh phát triển du lịch y tế. Hơn nữa, cơ quan hữu quan cần xem xét gia hạn visa cho người nước ngoài cao tuổi, ngoài sáu quốc gia đã cho phép, muốn có kỳ nghỉ dài ngày ở Thái Lan cho các dịch vụ y tế.

Tháng 1/2013, chính phủ Thái Lan đã ban hành quy định nới rộng hạn cấp visa từ 30 lên 90 ngày cho công dân sáu nước Trung Đông. Những quốc gia này bao gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia và United Arab Emirates.

Thái Lan cũng có kế hoạch mở rộng đặc quyền này cho các nước ASEAN khác khi Cộng đồng ASEAN trở thành hiện thực vào cuối năm 2015.

Hội đồng tư vấn kinh tế và xã hội quốc gia cũng kêu gọi việc tạo lập cơ sở dữ liệu các sản phẩm du lịch y tế nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho khách hàng. Các thông tin cần được phân loại thành năm nhóm chính gồm dịch vụ spa và làm đẹp; thực phẩm Thái Lan và các loại thảo mộc; thiền tâm linh; du lịch; hoạt động thể thao văn hóa và chăm sóc y tế .

Nhóm khách hàng mục tiêu trong chương trình du lịch y tế bao gồm người già và khách du lịch lưu trú dài ngày. Hội đồng tư vấn cho rằng, trung tâm y tế toàn diện cần được thành lập với các bác sĩ và phiên dịch viên hỗ trợ khách hàng nước ngoài.

Hơn nữa, khách hàng cũng cần được mở rộng tới những người nổi tiếng và số có nhu cầu thích hợp chẳng hạn như mua sắm, nghỉ trăng mật, chơi golf, làm phim và khách MICE.

Trong một nỗ lực để giúp thúc đẩy du lịch y tế , chính phủ đã được kiến nghị đẩy mạnh các dịch vụ chuyên ngành và cung cấp nhiều cơ hội hơn cho các sản phẩm chất lượng thuộc các lĩnh vực liên quan, chẳng hạn như y học cổ truyền Thái Lan, nông nghiệp hữu cơ, cây thuốc, spa và các trò chơi nâng cao sức khỏe của người Thái.

Dịch vụ du lịch y tế đã đem lại doanh thu cho Thái Lan 52 tỷ baht năm 2008, 58 tỷ baht năm 2009 và 65 tỷ baht trong năm 2010. Mức doanh thu đã tăng lên 97,8 tỷ baht vào năm 2011 và 121,6 tỷ baht trong năm 2012./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục