Thái Lan hy vọng sớm trở thành thành viên BRICS

Theo Bộ Ngoại giao Thái Lan, nước này hy vọng sẽ được Nhóm các nền kinh tế đang phát triển (BRICS) kết nạp ngay trong cuộc gặp thượng đỉnh của khối tại Nga vào tháng 10 tới.

Thái Lan đã đệ đơn chính thức xin gia nhập BRICS tại một cuộc họp cấp bộ trưởng của khối tổ chức một tuần trước. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thái Lan đã đệ đơn chính thức xin gia nhập BRICS tại một cuộc họp cấp bộ trưởng của khối tổ chức một tuần trước. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura cho biết Thái Lan đã đệ đơn chính thức xin gia nhập BRICS tại một cuộc họp cấp bộ trưởng của khối tổ chức một tuần trước.

Theo ông Nikorndej Balankura, nước này hy vọng sẽ được Nhóm các nền kinh tế đang phát triển (BRICS) kết nạp ngay trong cuộc gặp thượng đỉnh của khối tại Nga vào tháng 10 tới.

Ông bày tỏ: "Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được phản hồi tích cực và sớm được chấp nhận là thành viên BRICS tại cuộc họp thượng đỉnh sắp tới ở Nga."

Ngoài BRICS, Thái Lan cũng đang muốn gia nhập Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), sau khi được tổ chức có trụ sở tại Paris (Pháp) mời mở các cuộc thảo luận gia nhập.

Việc Thái Lan đăng ký vào khối BRICS là sự phản ánh mới nhất về chính sách “ngoại giao chủ động” mới do Thủ tướng Srettha Thavisin lãnh đạo.

Ngoài BRICS, Thái Lan cũng đang muốn gia nhập Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), sau khi được tổ chức có trụ sở tại Paris (Pháp) mời mở các cuộc thảo luận gia nhập.

Nhà lãnh đạo của Thái Lan cho biết ông đang tìm cách mở rộng sự tham gia của nước này trên trường quốc tế nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư. Hình thức ngoại giao đa phương mới nhấn mạnh sự tham gia thực tế trên mọi mặt trận của Thái Lan, khẳng định quan điểm theo đuổi mối quan hệ hữu nghị với các cường quốc chủ chốt trên toàn cầu.

Xuất khẩu sang các nước BRICS hiện chiếm gần 1/4 tổng kim ngạch xuất khẩu của Thái Lan, phần lớn trong số đó là đến Trung Quốc.

Mặc dù là nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á, nhưng tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Thái Lan lại kém hơn so với các nước trong khu vực.

Trong báo cáo triển vọng kinh tế quý 1/2024, Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia (NESDC) của Thái Lan ghi nhận Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Thái Lan tăng 1,5% trong 3 tháng đầu năm, mức thấp nhất trong số các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

NESDC cũng lưu ý Thái Lan đứng ở vị trí cuối cùng trong danh sách dòng vốn FDI đổ vào ASEAN năm 2023, với 2,96 tỷ USD.

Ba quốc gia đứng đầu danh sách này là Indonesia với 21,7 tỷ USD, Malaysia 18,5 tỷ USD và Việt Nam 8,25 tỷ USD.

NESDC đánh giá dòng vốn FDI đổ vào Thái Lan có xu hướng suy yếu trong suốt năm 2023, với sự sụt giảm đáng kể trong các ngành công nghiệp truyền thống như dầu khí (lần đầu tiên sau 3 năm).

Năm 2009, BRIC (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc) được thành lập theo sáng kiến do Nga khởi xướng. Nam Phi tham gia vào năm sau đó, mở rộng khuôn khổ này thành trở thành BRICS.

Từ ngày 1/1/2024, BRICS ghi dấu mốc lịch sử khi chào đón 5 thành viên mới là Ai Cập, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Với các thành viên mới, BRICS sẽ chiếm khoảng 37% GDP của toàn cầu theo sức mua tương đương và 46% dân số thế giới.

Hiện Nga đang giữ chức chủ tịch luân phiên BRICS trong năm 2024./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chượp (hỗn hợp cá tươi và muối được trộn theo tỷ lệ gia truyền) được ủ trong lu đậy kín và phơi ngoài nắng - là phương pháp truyền thống lưu giữ từ trước đến nay. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Giữ hồn làng nghề nước mắm Phan Thiết

Để bảo tồn và phát huy giá trị của nghề làm nước mắm truyền thống, Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết đề xuất đưa “Nghề nước mắm truyền thống Phan Thiết” vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Ngành Thuế Việt Nam: Bước chuyển mình lịch sử từ thuế khoán đến quản trị số

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Sản xuất hương truyền thống ở Quảng Phú Cầu. (Ảnh: Thành Phương/TTXVN)

Giữ lửa làng nghề Tết Việt trong dòng chảy hiện đại

Nhịp sống hiện đại đã khiến những giá trị thủ công truyền thống dần bị lãng quên, nếu không có những nỗ lực gìn giữ đủ bền bỉ. Nhiều địa phương, các làng nghề đang tìm những hướng đi mới để giữ lửa nghề.