Thái Lan nghiên cứu thêm các FTA để đẩy mạnh xuất khẩu

Thái Lan dự kiến sẽ nghiên cứu các hiệp định thương mại tự do (FTA) với các nước ở Trung Đông, châu Phi và Mỹ Latinh vào nửa cuối năm nay nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu mới.
Thái Lan nghiên cứu thêm các FTA để đẩy mạnh xuất khẩu ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thái Lan dự kiến sẽ nghiên cứu các hiệp định thương mại tự do (FTA) với các nước ở Trung Đông, châu Phi và Mỹ Latinh vào nửa cuối năm nay nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu mới.

Cục trưởng Cục Đàm phán Thương mại thuộc Bộ Thương mại Thái Lan Auramon Supthaweethum cho biết các nghiên cứu sẽ kéo dài từ 6 đến 12 tháng, trong đó sẽ có những buổi điều trần công khai với tất cả các bên liên quan.

Theo bà Auramon, nghiên cứu về các FTA mới được khu vực tư nhân đề xuất tại cuộc họp gần đây của một ủy ban hỗn hợp công-tư do Bộ trưởng Thương mại Jurin Laksanawisit chủ trì nhằm tăng cường xuất khẩu.

Thái Lan hiện có 14 FTA với 18 quốc gia và là thành viên của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP). Theo Cục Ngoại thương, việc các nhà xuất khẩu Thái Lan sử dụng những ưu đãi FTA đạt 76,3 tỷ USD vào năm 2021, mức cao nhất trong 6 năm.

[Israel-UAE hoàn tất đàm phán FTA sau khi bình thường hóa quan hệ]

Tỷ lệ sử dụng ưu đãi FTA tương đương 78,2% vào năm ngoái, tăng từ 76,5% trong năm 2020. Năm sản phẩm hàng đầu sử dụng ưu đãi FTA là xe tải có trọng lượng không quá 5 tấn, sầu riêng tươi, ôtô chở khách có động cơ 2.500cc, sản phẩm cao su tổng hợp tự nhiên, thịt và nội tạng gà. Giá trị nhập khẩu theo các ưu đãi của FTA năm 2021 tăng 28,5% lên 44,9 tỷ USD.

Xuất khẩu của Thái Lan phục hồi mạnh mẽ trong năm 2021 với mức tăng trưởng 17,1%. Trong tháng 1-2/2022, xuất khẩu của Thái Lan tăng 12,2% lên 44,74 tỷ USD, trong khi nhập khẩu tăng 18,7% lên 47,14 tỷ USD, dẫn đến nhập siêu 2,4 tỷ USD.

Xuất khẩu của Thái Lan được dự báo sẽ tăng 7-8% trong quý 1/2022 do các đơn đặt hàng đã được xác nhận trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chượp (hỗn hợp cá tươi và muối được trộn theo tỷ lệ gia truyền) được ủ trong lu đậy kín và phơi ngoài nắng - là phương pháp truyền thống lưu giữ từ trước đến nay. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Giữ hồn làng nghề nước mắm Phan Thiết

Để bảo tồn và phát huy giá trị của nghề làm nước mắm truyền thống, Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết đề xuất đưa “Nghề nước mắm truyền thống Phan Thiết” vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Ngành Thuế Việt Nam: Bước chuyển mình lịch sử từ thuế khoán đến quản trị số

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Sản xuất hương truyền thống ở Quảng Phú Cầu. (Ảnh: Thành Phương/TTXVN)

Giữ lửa làng nghề Tết Việt trong dòng chảy hiện đại

Nhịp sống hiện đại đã khiến những giá trị thủ công truyền thống dần bị lãng quên, nếu không có những nỗ lực gìn giữ đủ bền bỉ. Nhiều địa phương, các làng nghề đang tìm những hướng đi mới để giữ lửa nghề.