Thái Lan thông qua đề án xây dựng tuyến đường sắt Đông Tây

Nội các Thái Lan đã thông qua đề xuất xây dựng tuyến đường sắt, một trong những dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông thuộc Hành lang kinh tế Đông Tây, từ tỉnh Tak đến tỉnh Nakhon Phanom.
Thái Lan thông qua đề án xây dựng tuyến đường sắt Đông Tây ảnh 1Một tuyến đường sắt ở Thái Lan. (Nguồn: Samui Times)

Nội các Thái Lan ngày 13/6 đã thông qua đề xuất xây dựng tuyến đường sắt từ tỉnh Tak đến tỉnh Nakhon Phanom.

Đây là một trong những dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông thuộc Hành lang kinh tế Đông Tây.

Phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan, Tướng Sansern Kaewkamnerd cho biết đề án phát triển đường sắt Tak-Nakhon Phanom dài 902 km. Điểm bắt đầu từ huyện Mae Sot tỉnh Tak kết nối qua Kamphaeng Phet, Nakhon Sawan và Khon Kaen tới Nakhon Phanom.

Đề án này được chia thành 3 dự án nhỏ, từ Tak đến Nakhon Sawan dài 250 km, từ Nakhon Sawan đến Khon Kaen dài 291 km, và từ Khon Kaen đến Nakhon Phanom dài 355 km.

Kinh phí đầu tư từ ngân sách quốc gia năm 2019, nhưng đề án vẫn trong giai đoạn nghiên cứu khả thi nên chưa đưa ra ước tính kinh phí.

[Thái Lan công bố kế hoạch khởi công dự án đường sắt nối Trung Quốc]

Tuy vậy, theo Bộ trưởng Giao thông Vận tải Thái Lan Arkhom Termpittayapaisith, quyết định xây dựng tuyến đường qua Nakhon Sawan sẽ có chi phí đầu tư thấp hơn, vì nếu qua tỉnh Phitsanulok sẽ phải xây dựng một đường hầm dài.

Ông Arkhom cho biết thêm Bộ Giao thông Vận tải đang xem xét đề xuất xây dựng một sân bay ở tỉnh Nakhon Sawan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục