Trong tháng 5, ngoại trừ nhóm hàng bưu chính viễn thông giảm 1,73%, toàn bộ10 nhóm hàng còn lại đều có chỉ số giá tăng khá cao.
Dẫn đầu về mứctăng trong tháng là nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng khităng tới 2,99%; tiếp theo là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống có chỉ số giá tăng2,25%; giao thông xếp thứ ba với mức tăng 2,23%; nhóm hàng hóa và dịch vụ kháctăng 2,01%.
Những nhóm hàng còn lại như thuốc và dịch vụ y tế; giáo dục; văn hóa, thểthao, giải trí; đồ uống và thuốc lá; thiết bị và đồ dùng gia đình, có mức tăngdao động dưới 2% so tháng trước.
Theo phân tích của các chuyên gia kinh tế, mặc dù chỉ số giá tăng không caonhư tháng 4 nhưng mức tăng của nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống vẫn vượt mức tăngchung của toàn bộ 11 nhóm hàng. Nguyên nhân chủ yếu là do giá của 2 mặt hàngthực phẩm và ăn uống ngoài gia đình tăng mạnh với mức tương ứng lần lượt là2,20% và 2,81%.
Trong rổ hàng hóa này, giá mặt hàng thực phẩm nhìn chung đã ổnđịnh nhưng vẫn ở mức cao. Còn mức tăng 1,65% của mặt hàng lương thực chủ yếu dogiá gạo và một số lương thực chế biến khác, nhưng nhìn chung vẫn thấp hơn mứctăng chung.
Các chuyên gia kinh tế cũng nhận xét, việc nhóm hàng nhà ở, điện, nước, chấtđốt và vật liệu xây dựng tăng mạnh tới 2,99% - cao nhất trong các nhóm hàng,được xác định một phần do giá gas trong nước liên tục tăng trong tháng 5.
Cụ thể, nếu ngày 1/5 loại bình 12kg đã tăng thêm gần 30.000 đồng một bìnhso với giá trước đó, thì đến ngày 11/5 lại “đội” thêm tới 4 nghìn đồng một bình.Và hiện nay, giá gas trên thị trường được bán ra ở mức khá cao. Nguyên nhân giágas tăng một phần là do bất ổn tại khu vực Trung Đông, Bắc Phi.
Đánh giá về CPI của tháng 5, Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hà Nội CôngXuân Mùi cho rằng, Chương trình hành động của thành phố Hà Nội thực hiện Nghịquyết 11 của Chính phủ, với một số nhiệm vụ lớn cho mục tiêu kiềm chế lạm phátnhư: ngừng, đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện đối với các dự án có nguồn vốnngân sách nhà nước nhưng triển khai chậm, chưa cấp thiết; các nguồn vốn củathành phố sẽ được ưu tiên cho các dự án, công trình cấp thiết về hạ tầng xã hội,phục vụ đời sống dân sinh bức xúc và lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.
Đồng thời, việc tiết kiệm chi thường xuyên, bán hàng bình ổn giá... cũng gópphần đem lại những chuyển biến tích cực trong việc giảm tốc độ tăng chỉ số giátrong tháng này.
Cũng trong tháng 5, chỉ số giá vàng tăng 1,62% so tháng trước và tăng 40,11%so cùng kỳ năm 2010. Trái với giá vàng, chỉ số giá của đồng USD đã giảm0,75% so tháng 4, nhưng tăng 9,6% so cùng kỳ năm trước./.