Thanh Hóa: Đã tìm ra nguyên nhân khiến bờ sông nhà Lê sạt lở nghiêm trọng

Bờ sông nhà Lê, đoạn chảy qua thôn Đoài Đông, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa xuất hiện tình trạng sạt lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng 40m.

Đoạn bờ sông nhà Lê bị sạt lở. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)
Đoạn bờ sông nhà Lê bị sạt lở. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)

Chiều 5/2, Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa cho biết nguyên nhân gây ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại bờ sông nhà Lê, đoạn qua khu vực thôn Đoài Đông, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương và xã Đông Nam, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa là do nhà máy gạch tháo nước từ sông nhà Lê vào để nuôi cá, gây ra vỡ bờ.

Tại khu vực ao khai thác đất của Công ty Cổ phần vận tải, xây dựng và sản xuất gạch Mai Chữ tiếp giáp với bờ kênh sông Mơ thuộc hệ thống sông nhà Lê đoạn qua thôn Mai Chữ, xã Đông Nam, thành phố Thanh Hóa và thôn Đoài Đông, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, đơn vị này đã tự ý đào rãnh vào ao vật liệu.

Áp lực nước chênh lệch trong và ngoài lớn nên gây vỡ bờ kênh, làm nước từ tuyến kênh thuộc hệ thống sông nhà Lê chảy vào ao. Đoạn vỡ có chiều dài khoảng 40m.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Ủy ban Nhân dân xã Đông Nam phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Sông Chu thành lập đoàn xuống kiểm tra và làm việc trực tiếp tại hiện trường với lãnh đạo Công ty Cổ phần vận tải, xây dựng và sản xuất gạch Mai Chữ.

Ngay sau đó, Ủy ban Nhân dân xã Đông Nam đã làm việc với Công ty Cổ phần vận tải, xây dựng và sản xuất gạch Mai Chữ.

Trong buổi làm việc, lãnh đạo đơn vị này đã nhận thức được việc làm trên là sai, vi phạm các quy định của Luật Thủy lợi.

Ủy ban Nhân dân xã Đông Nam đã yêu cầu công ty khắc phục sự cố trên. Phía lãnh đạo công ty đã cam kết đắp hoàn trả lại đoạn bờ kênh bị vỡ trên trước ngày 9/2.

Trước đó, vào 13 giờ 30 phút chiều 4/2, bờ sông nhà Lê, đoạn chảy qua thôn Đoài Đông, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa xuất hiện tình trạng sạt lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng 40m, gây ảnh hưởng đến đất đai và tài sản của người dân sống quanh khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Vườn Quốc gia Xuân Thủy - Vườn di sản ASEAN

Vườn Quốc gia Xuân Thủy - Vườn di sản ASEAN

Vườn Quốc gia Xuân Thủy được thành lập nhằm bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước vùng cửa sông ven biển - một hệ sinh thái có giá trị sinh học, kinh tế và xã hội đặc biệt quan trọng.

Người dân di chuyển dưới trời nắng gắt. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Khu vực Nam Bộ bước vào cao điểm nắng nóng

Dự báo trong 24-48 giờ tới, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34-36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 35-50%.