Thanh Hóa: Khen thưởng đôi bạn cõng nhau tới trường suốt 10 năm

Cảm thông với Nguyễn Tất Minh, Ngô Minh Hiếu - người bạn gần nhà - đã tình nguyện cõng bạn đến trường hằng ngày, từ đó đến nay đã hơn 10 năm, Hiếu trở thành "đôi chân" tiếp bước cho Minh đến trường.
Thanh Hóa: Khen thưởng đôi bạn cõng nhau tới trường suốt 10 năm ảnh 1Em Ngô Minh Hiếu đã thay đôi chân đưa người bạn khuyết tật Nguyễn Tất Minh hàng ngày đến trường. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)

Ngày 4/9, thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đình Xứng vừa ban hành Quyết định tặng Bằng khen cùng tiền thưởng cho hai em Nguyễn Tất Minh và Ngô Minh Hiếu (học sinh lớp 12, Trường Trung học Phổ thông Triệu Sơn 5, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) vì thành tích vượt khó vươn lên học tập.

Minh và Hiếu sẽ nhận được số tiền thưởng 5 triệu đồng mỗi em.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo ở xóm 1, xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa), ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời, em Nguyễn Tất Minh đã bị khuyết tật.

[Chuyện về cậu học trò hơn 8 năm cõng bạn khuyết tật đến trường]

Đến tuổi đi học, như bao đứa trẻ khác, Tất Minh khao khát được cắp sách tới trường.

Thương con trai chịu nhiều thiệt thòi, bố mẹ Minh đã thay nhau đưa em đến trường.

Do cuộc sống gia đình khó khăn, năm Minh học lớp 3, mẹ em phải xin làm công nhân cho một công ty cách nhà gần 20km, vì vậy việc đưa đón Minh đến trường gặp trở ngại.

Cảm thông với Nguyễn Tất Minh, Ngô Minh Hiếu - người bạn gần nhà - đã tình nguyện cõng bạn đến trường hằng ngày. Từ đó đến nay đã hơn 10 năm, Hiếu trở thành "đôi chân" tiếp bước cho Minh đến trường.

Tình bạn của hai em Minh-Hiếu đẹp như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường.

Thanh Hóa: Khen thưởng đôi bạn cõng nhau tới trường suốt 10 năm ảnh 2Em Nguyễn Tất Minh bên góc học tập. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)

Câu chuyện ấy càng đẹp hơn khi vừa qua, tại Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2020, cả hai em Minh và Hiếu đều đạt trên 28 điểm. Trong đó, em Ngô Văn Hiếu thi khối B đạt số điểm 28,15 (Toán: 9,40; Hóa: 9,75; Sinh: 9,0).

Nguyễn Tất Minh, cậu học sinh bị khuyết tật đôi chân từ nhỏ, đã xuất sắc đạt số điểm 28,10 khối A (Toán: 9,60; Lý: 9,25; Hóa: 9,25).

Với số điểm thi tốt nghiệp cao, Nguyễn Tất Minh dự định xét tuyển vào Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Với ước mơ trở thành bác sỹ giỏi để sau này chữa trị đôi chân cho bạn, Ngô Minh Hiếu đã quyết định tham dự xét tuyển vào Trường Đại học Y Hà Nội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục