Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển 35.000 lao động

Trong tháng Ba này, Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tuyển dụng 35.000 lao động ở các ngành nghề dệt may-giày da, dịch vụ, xây dựng...
Ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tinthị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong tháng Ba này, thành phốcó nhu cầu tuyển dụng 35.000 lao động.

Các ngành nghề chính cần lao động là dệt may-giày da, dịch vụ, phục vụ, xâydựng, nhân viên kinh doanh, bán hàng, quản lý điều hành, cơ khí, điện-điệntử-điện lạnh, công nghệ thông tin, ôtô-xe máy...

Trong tháng này, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thiếu hụt lao động phổ thông dosự lựa chọn về mức lương, địa bàn làm việc khiến lao động chuyển chỗ làm mới,nhất là tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cộng với đòi hỏi về chuyên môn, kỹ năngnghề từ phía doanh nghiệp.

Tháng Hai vừa qua, thị trường lao động thành phố có nhiều biến động, thiếu hụt laođộng phổ thông ở mức 20-30%,

Tuy nhiên, không còn hiện tượng người lao động về quê ăn tết không quay lại hoặctrì hoãn thời gian làm việc./.

Trần Xuân Tình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Công nhân gắn đèn tín hiệu cho phép rẽ phải khi đèn đỏ tại một số nút giao. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Ùn tắc giao thông căng thẳng, kéo dài nhiều giờ tại TP Hồ Chí Minh

Nghị định 168 của Chính phủ có hiệu lực với mức xử phạt cao nên người dân tuân thủ hơn, nhất là hạn chế rẽ phải khi đèn đỏ. Với mật độ xe rất lớn, các tuyến đường khu trung tâm TP Hồ Chí Minh đa phần nút giao lại gần nhau dẫn đến tình trạng dừng chờ kéo dài.