Thắt chặt quan hệ hữu nghị thủy chung, bền vững giữa Việt Nam-Bulgaria

Thời điểm hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao là cột mốc giàu ý nghĩa, thể hiện mối quan hệ hữu nghị thủy chung, bền vững, được xây dựng và vun đắp qua nhiều thế hệ.

Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Việt Thắng/TTXVN)
Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Việt Thắng/TTXVN)

Tại thủ đô Sofia, Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria ngày 27/6 vừa tổ chức buổi gặp gỡ báo chí trọng thể nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Bulgaria (8/2/1950-8/2/2025).

Sự kiện thu hút sự tham dự của hơn 20 cơ quan báo chí và truyền thông hàng đầu sở tại.

Tham dự buổi gặp mặt có đại diện các cơ quan báo chí lớn như Đài Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Bulgaria, Hội Nhà báo Bulgaria, báo 24chasa.bg, Zemya, Duma, Capital cùng nhiều nhà báo kỳ cựu và đại diện tổ chức truyền thông uy tín khác.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, đã điểm lại những dấu mốc quan trọng trong chặng đường phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam sau gần 40 năm Đổi mới. Từ một quốc gia bị chiến tranh tàn phá và bao vây cấm vận, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành nền kinh tế năng động với vai trò ngày càng quan trọng trong khu vực và trên trường quốc tế.

Đại sứ nhấn mạnh các thành tựu trong cải cách thể chế và quản lý nhà nước, đặc biệt là tiến trình tinh gọn bộ máy hành chính với tiêu chí “Tinh-gọn-mạnh-hiệu năng-hiệu lực-hiệu quả." Đồng thời, Đại sứ cũng giới thiệu “Bộ tứ trụ cột” trong chiến lược phát triển quốc gia gồm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hội nhập quốc tế; xây dựng pháp luật; và phát triển kinh tế tư nhân - bốn trụ cột chiến lược thúc đẩy đất nước hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045.

Nhân dịp này, Đại sứ bày tỏ niềm vinh dự khi đảm nhiệm vai trò ngoại giao tại Bulgaria đúng vào thời điểm hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Bà khẳng định đây là cột mốc giàu ý nghĩa, thể hiện mối quan hệ hữu nghị thủy chung, bền vững, được xây dựng và vun đắp qua nhiều thế hệ. Đại sứ cũng không quên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự ủng hộ quý báu của nhân dân Bulgaria dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước.

Một điểm nhấn đáng chú ý tại sự kiện là thông tin về Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Bulgaria sẽ diễn ra vào ngày 3/7 tới, do Đại sứ quán phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Bulgaria (BCCI) tổ chức.

Dự kiến, diễn đàn sẽ thu hút sự tham gia trực tiếp của nhiều doanh nghiệp Việt Nam cùng hàng chục doanh nghiệp Bulgaria trong các lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm, bất động sản, nhân lực... Đại sứ kỳ vọng đây sẽ là cơ hội thiết thực để hai bên tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Ông Nguyễn Thành Hải, Tham tán thương mại cũng chia sẻ thêm về tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và EU nói chung, Bulgaria nói riêng. Ông nhấn mạnh Bulgaria có thể là cửa ngõ để doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập thị trường Đông Nam Âu, trong khi Việt Nam là cầu nối hiệu quả để Bulgaria tiếp cận thị trường ASEAN rộng lớn.

ttxvn-huu-nghi-nhan-ky-niem-75-nam-thiet-lap-quan-he-ngoai-giao-8121302.jpg
Nhà báo kỳ cựu Maxim Behar, đại diện Hội Nhà báo Bulgaria, bày tỏ tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam và những người lao động Việt từng sinh sống, làm việc tại Bulgaria trong thập niên 1980-1990. (Ảnh: Việt Thắng/TTXVN)

Chia sẻ tại buổi gặp, nhà báo kỳ cựu Maxim Behar, đại diện Hội Nhà báo Bulgaria, bày tỏ tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam và những người lao động Việt Nam từng sinh sống, làm việc tại Bulgaria trong thập niên 80-90 của thế kỷ trước. Ông đánh giá cao sự cần cù, bền bỉ của người Việt và nhận định Việt Nam hiện là một quốc gia có nền kinh tế phát triển năng động, xứng đáng với vị thế “nước lớn” trong khu vực.

Về phía Bulgaria, bà Gabriela Dimitrova, Trưởng bộ phận Quan hệ quốc tế của BCCI khẳng định cộng đồng doanh nghiệp Bulgaria đang dành sự quan tâm lớn tới thị trường Việt Nam. BCCI và Đại sứ quán Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ nhằm tổ chức thành công diễn đàn doanh nghiệp sắp tới, mở rộng các kênh đối thoại và tiếp xúc giữa hai bên.

Bên lề sự kiện, các nhà báo Bulgaria bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam, đồng thời chia sẻ mong muốn thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực. Nhiều câu hỏi xoay quanh chính sách phát triển kinh tế, đối ngoại, văn hóa của Việt Nam đã được đặt ra, thể hiện sự quan tâm ngày càng lớn của truyền thông sở tại tới quốc gia Đông Nam Á này.

Ngoài phần thảo luận, các đại biểu cũng được tham quan triển lãm ảnh “75 năm quan hệ Việt Nam-Bulgaria," thưởng thức các món ăn truyền thống như phở, nem, bún chả và tìm hiểu về các sản phẩm nông sản, thủ công mỹ nghệ của Việt Nam được trưng bày tại sự kiện.

ttxvn-quan-he-huu-nghi-nhan-ky-niem-75-nam-thiet-lap-quan-he-ngoai-giao-8121301.jpg
Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà báo Bulgaria. (Ảnh: Việt Thắng/TTXVN)

Ngay sau chương trình, nhiều bài viết tích cực đã xuất hiện trên các trang báo lớn tại Bulgaria. Trong đó, báo Zemya ca ngợi tinh thần hiếu khách của Đại sứ quán Việt Nam, Duma khẳng định Việt Nam đã trở thành một trong những nước xuất khẩu hàng đầu châu Á, còn Novinata.bg đăng bài phân tích sâu sắc về chặng đường 75 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Buổi gặp gỡ báo chí không chỉ là hoạt động kỷ niệm mang tính biểu tượng mà còn mở ra những kỳ vọng mới cho hợp tác thực chất, hiệu quả và bền vững giữa Việt Nam và Bulgaria trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhiều “khoảng trống” pháp lý đã xuất hiện

Nhiều “khoảng trống” pháp lý đã xuất hiện

Thực tế cho thấy, khi phân cấp mạnh thì phát sinh thêm vướng mắc về thẩm quyền. Bên cạnh đó, nhiều “khoảng trống” pháp lý đã xuất hiện khi các quy định pháp luật chưa đồng bộ.

Lễ chào cờ tại cột cờ Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: TTXVN phát)

Khi đối ngoại kiến tạo tương lai của đất nước

Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng là bước phát triển mới trong tư duy đối ngoại khi coi đây là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên.”

Thực tiễn cách mạng Việt Nam cho thấy ở đâu công tác kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, ở đó chủ trương của Đảng được triển khai hiệu quả hơn, những hạn chế, thiếu sót được phát hiện sớm hơn và niềm tin của nhân dân được củng cố vững chắc hơn. (Nguồn: TTXVN)

Kiểm tra, giám sát để nghị quyết thành hiện thực

Trong bối cảnh đất nước đang triển khai nhiều nhiệm vụ chiến lược với yêu cầu rất cao về tiến độ và chất lượng, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng càng có vai trò đặc biệt quan trọng.

Chiều 3/6/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan về trọng tâm công tác tổ chức xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trọng tâm công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ

Trọng tâm công tác xây dựng Đảng, tổ chức và cán bộ trong giai đoạn mới là đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, nâng cao hiệu quả tổ chức bộ máy, kiểm soát quyền lực và đẩy mạnh chuyển đổi số... nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Tạ Hồng Quang (bên trái) và nhà báo Lê Hoàng Triều (bên phải). (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Khánh Hòa công bố các quyết định về công tác cán bộ

Ông Tạ Hồng Quang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Nha Trang được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hòa (trước đó chức vụ này khuyết).