Thêm 500 trẻ ở Bắc Ninh tới khám, xét nghiệm sán lợn

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã bố trí 6 phòng để phục vụ công tác khám, xét nghiệm cho các cháu từ Bắc Ninh.
Bệnh nhân tới khám đông bất ngờ tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Bệnh nhân tới khám đông bất ngờ tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trưa 16/3, theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, vẫn có rất nhiều bậc phụ huynh đưa trẻ đến xét nghiệm sàng lọc bệnh ký sinh trùng.

Tính riêng trong sáng nay đã có gần 500 trẻ ở Bắc Ninh được bố mẹ đưa tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để khám, xét nghiệm sán lợn.

Bác sỹ Vũ Minh Điền - Phụ trách phòng Quản lý chất lượng và Công nghệ thông tin (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương) cho biết, số lượng bệnh nhân tới khám đông và tăng đột biến nên lãnh đạo bệnh viện đã huy động cán bộ tăng cường không để xảy ra tình trạng quá tải và trẻ phải chờ đợi.

[Lo ngại tỷ lệ người nhiễm sán lợn cao bất thường ở Bắc Ninh]

Bệnh viện đã bố trí 6 phòng khám để phục vụ công tác khám, xét nghiệm cho các cháu.

Thêm 500 trẻ ở Bắc Ninh tới khám, xét nghiệm sán lợn ảnh 1Bác sỹ tiến hành lấy máu cho bệnh nhân. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trước đó, ngày 15/3, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận 230 trẻ ở xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh được gia đình đưa tới khám, xét nghiệm sán lợn.

Giáo sư Nguyễn Văn Kính – Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho hay, trẻ từ 1-10 tuổi, trong đó có nhiều trẻ đang học tại Trường mầm non Thanh Khương.

Sau khi xét nghiệm máu và huyết thanh, các bác sỹ đã phát hiện 44 trường hợp dương tính với sán lợn. Số trường hợp còn lại vẫn đang tiếp tục chờ kết quả./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục