Môn Ngoại ngữ là môn cuối cùng của Kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông. Thí sinh làm bài thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài là 60 phút.
Dưới đây là đề thi chính thức của kỳ thi:
Chiều nay, thí sinh đã hoàn tất bài thi môn Ngoại ngữ, môn cuối cùng của Kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông. Dưới đây là đề thi chính thức.
Môn Ngoại ngữ là môn cuối cùng của Kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông. Thí sinh làm bài thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài là 60 phút.
Dưới đây là đề thi chính thức của kỳ thi:
Trước thềm năm học mới, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp triển khai tặng quà, hỗ trợ cơ sở vật chất, trao thiết bị công nghệ, ngày công lao động, giúp học sinh vùng khó khăn vững bước đến trường.
Sau chương trình chung diễn ra từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30, các trường tiếp tục tổ chức hoạt động đầu năm học theo điều kiện thực tế, ưu tiên các hoạt động dành cho học sinh, không kéo dài phần lễ.
Công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm được các địa phương và trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội triển khai đồng loạt, nhằm chủ động kiểm soát nguy cơ dịch bệnh ngay từ những ngày đầu năm học.
Các bệnh nhi đang điều trị bệnh hiểm nghèo tại Bệnh viện Ung bướu và Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh đã có một Lễ khai giảng rất đặc biệt.
Vượt qua muôn vàn khắc nghiệt của thời tiết, 6 ngôi trường nội trú vùng biên Đà Nẵng đã vươn mình sừng sững. Nơi đây không chỉ là "ngôi nhà thứ hai" che chở học sinh khó khăn nơi biên cương xa xôi của Tổ quốc, mà đã thực sự hóa thành những "cột mốc mềm" vững chãi, vun đắp cội rễ tri thức và giữ bình yên biên giới quốc gia.
Chỉ sau 9 tháng kể từ khi đồng loạt khởi công ngày 9/11/2025, 108 trường thuộc giai đoạn 1 sẽ đưa vào sử dụng từ năm học 2026-2027 này, giáo dục vùng biên sẽ bắt đầu mở trang sử mới.
Nằm trên tuyến phố Lý Thường Kiệt thuộc khu vực lõi di sản kiến trúc Pháp của quận Hoàn Kiếm cũ nay là phường Cửa Nam, ngôi trường hài hòa giữa nét cổ kính lịch sử và ngôn ngữ kiến trúc hiện đại.
Ngày 5/9, cả 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới tỉnh Tuyên Quang sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại khuôn viên trường mới.
Năm học 2026-2027 là năm học đầu tiên Hà Nội thực hiện sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Hà Nội bước vào năm học 2026-2027 với mạng lưới trường học được sắp xếp, đội ngũ và cơ sở vật chất từng bước ổn định, hướng tới tinh gọn, khai thông nguồn lực và nâng cao chất lượng giáo dục.
Việc đầu tư trường lớp tại khu vực khó khăn cũng góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục, nâng cao dân trí và tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội vùng biên giới.
Sáu trường phổ thông nội trú liên cấp ở vùng biên giới phía Tây Đà Nẵng mở ra mô hình giáo dục mới, góp phần tạo nền tảng phát triển bền vững ở vùng cao.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất quy định mới về kiểm định chương trình đào tạo đại học, không kiểm định đồng loạt và linh hoạt lựa chọn chương trình.
Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền được tổ chức từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút ngày 5/9/2026.
Phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus đã có cuộc trao đổi với ông Đinh Hoàng Linh, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen (Thái Lan), về những thành tựu nổi bật và định hướng hợp tác giữa hai quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên vừa bổ sung 49,545 tỷ đồng cho 10 xã biên giới nhằm bảo đảm kinh phí, thực hiện kịp thời chính sách đối với học sinh trường phổ thông nội trú trong năm học mới.
Khu vực Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ khẩn trương rà soát việc thực hiện các chính sách đối với trẻ em, học sinh, học viên có hoàn cảnh khó khăn.
Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hoa Sen phải chấm dứt hoạt động giáo dục và tuyển sinh, vì chưa đảm bảo các yêu cầu theo quy định, ảnh hưởng đến khoảng 700 học sinh.
Thực hiện miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, sách giáo khoa, bữa ăn bán trú ... là giải pháp quan trọng để giữ chân học sinh vùng biên giới, học sinh khuyết tật đến trường
Dự án quốc tế “Tiếng Nga tại Việt Nam: Đối thoại giữa các nền văn hóa” sẽ diễn ra Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh từ 6-16/10, hướng tới nâng cao năng lực giảng dạy và thúc đẩy giao lưu Nga-Việt.
Vào những ngày cuối tháng 8, tại Lào Cai, gần 1.000 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương bước vào năm học mới trong niềm hân hoan.
Ngành giáo dục Hưng Yên yêu cầu các cơ sở giáo dục đảm bảo duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi; đạt chuẩn phổ cập cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi vào năm 2027.
Năm học 2025-2026 đánh dấu bước tiến trong đào tạo đại học, với nhiều chương trình STEM và nhân lực chiến lược góp phần phát triển giáo dục Việt Nam.
Năm học 2025-2026, ngành giáo dục duy trì chất lượng ổn định, hoàn thành chương trình giáo dục mới và đạt nhiều thành tựu quan trọng.
Theo báo cáo từ các địa phương, đến hết ngày 27/8, có 22 trường bàn giao trước ngày 30/8; 68 trường đến ngày 30/8 chưa hoàn thành 100% hạng mục nhưng đủ điều kiện tổ chức dạy học.
Năm học 2026-2027, năm học đầu tiên sau Đại hội Đảng XIV, ngành Giáo dục xác định là dấu mốc chuyển trạng thái trong thực hiện Nghị quyết 71, từ tạo nền tảng cho đổi mới sáng tạo ra đổi mới thực chất.
Năm học 2025-2026, thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, giáo dục đại học và đào tạo nhân lực chiến lược có chuyển biến rõ nét.
Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận nhiều trường sử dụng bàn ghế hơn 20 năm chưa sửa chữa, thay thế, trong khi gần 125.000 học sinh cao trên 1,75m cần được bố trí bàn ghế phù hợp.
Sự hỗ trợ không chỉ mang ý nghĩa thiết thực về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt qua trở ngại, vươn lên trong học tập.