Thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu đều bị mất điểm mạnh

Thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu phiên 8/12 giảm mạnh, do tình hình tăng trưởng kinh tế yếu kém của Trung Quốc và Nhật Bản đang làm gia tăng mối lo ngại kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại.
Thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu đều bị mất điểm mạnh ảnh 1Các nhà đầu tư tại thị trường chứng khoán New York, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu phiên 8/12 giảm mạnh, do tình hình tăng trưởng kinh tế yếu kém của Trung Quốc và Nhật Bản đang làm gia tăng mối lo ngại kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại, trong khi giá dầu mỏ giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm qua đã đẩy cổ phiếu ngành năng lượng Mỹ rớt giá.

Thị trường chứng khoán Mỹ trải qua phiên giao dịch đáng thất vọng với chỉ số S&P có mức giảm phần trăm trong một ngày mạnh nhất kể từ phiên 22/10.

Kết thúc phiên, chỉ số chứng khoán Dow Jones giảm 106,31 điểm (0,59%) xuống 17.852,48 điểm, S&P 500 mất 15,06 điểm (0,73%), còn 2.060,31 điểm và Nasdaq Composite giảm 40,06 điểm (0,84%), xuống 4.740,69 điểm.

Tại châu Âu, chỉ số FTSEurofirst 300 khép lại phiên 8/12 với mức giảm 0,7%, xuống còn 1.395,44 điểm.

Các số liệu vừa công bố cho thấy kinh tế Nhật Bản quý 3/2014 giảm mạnh hơn số liệu công bố trước đó, trong khi nhập khẩu của Trung Quốc bất ngờ giảm trong tháng 11 là dấu hiệu mới nhất cho thấy nhu cầu của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tăng chậm lại.

Phiên 8/12, chỉ số S&P ngành năng lượng của Mỹ giảm 3,9% và giao dịch ở mức thấp nhất kể từ tháng 6/2013, do giới đầu tư bán tháo cổ phiếu của các công ty trong ngành này trong bối cảnh giá dầu thô Brent trong cùng phiên này giảm 2,88 USD (4,17%) xuống mức thấp nhất trong 5 năm trở lại đây là 66,19 USD/thùng trước dự báo thị trường sẽ tiếp tục dư thừa nguồn cung trong năm 2015.

Giảm mạnh nhất trong số các cổ phiếu ngành năng lượng là cổ phiếu của công ty dầu mỏ Exxon Mobil và Chevron, lần lượt giảm 2,3% và 3,7%, xuống 91,7 và 106,8 USD/cổ phiếu.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia trong lĩnh vực chứng khoán, không chỉ cổ phiếu ngành năng lượng bị bán tháo mà kể cả cổ phiếu của nhiều công ty vốn có mức tăng giá mạnh nhất trong năm vừa qua cũng bị bán mạnh, có lẽ do hoạt động bán ra kiếm lời vào thời điểm cuối năm.

Phiên 8/12, cổ phiếu của Apple giảm tới 2,3%, xuống còn 112,40 USD/cổ phiếu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục