Thị trường chứng khoán Phố Wall tiếp tục xác lập các đỉnh cao mới

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng lên 36.052,63 điểm, ghi dấu phiên tăng cao kỷ lục thứ ba liên tiếp và là lần đầu tiên chỉ số này vượt 36.000 điểm.
Thị trường chứng khoán Phố Wall tiếp tục xác lập các đỉnh cao mới ảnh 1Giao dịch viên làm việc tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đều đi lên trong phiên giao dịch ngày 2/11 và xác lập các mức cao kỷ lục mới, nhờ mùa báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp quý 3 lạc quan, tác động tốt tới tâm lý nhà đầu tư, cho dù họ vẫn đang thận trọng chờ đợi quyết sách quan trọng từ cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 138,79 điểm (0,39%), lên 36.052,63 điểm, ghi dấu phiên tăng cao kỷ lục thứ ba liên tiếp và là lần đầu tiên chỉ số này vượt 36.000 điểm.

Trong khi đó, chỉ số S&P 500 tăng 16,98 điểm (0,37%), lên 4.630,65 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite ghi thêm 53,69 điểm (0,34%), lên 15.649,60 điểm. Đây là phiên thứ tư liên tiếp hai chỉ số này ghi nhận mức cao kỷ lục mới.

Cổ phiếu của Pfizer tăng 4,1% sau khi nhà sản xuất thuốc này cho biết họ dự kiến doanh thu bán vaccine ngừa COVID-19 mà hãng này phát triển cùng với đối tác BioNTech của Đức vào năm nay đạt 36 tỷ USD.

Nhìn chung, doanh thu quý 3 của các doanh nghiệp Mỹ đều tốt hơn mong đợi khi nền kinh tế tiếp tục phục hồi từ đại dịch COVID-19. Khoảng 320 công ty đã báo cáo kết quả kinh doah quý 3 từ đầu mùa tới nay, khiến doanh thu của nhóm doanh nghiệp thuộc S&P 500 dự kiến sẽ tăng 40,2% trong quý 3 so với một năm trước đó.

Bill Northey, Giám đốc đầu tư cấp cao tại ngân hàng U.S. Bank Wealth Management, cho biết trong vài tuần tới, nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ những biến động trên “mặt trận” chính sách và quan tâm hơn tới những yếu tố vĩ mô, sau khi mùa báo cáo lợi nhuận khép lại.

[Các chỉ số chứng khoán Mỹ tiếp tục lập kỷ lục mới trong phiên 1/11]

Vào ngày 3/11, Fed dự kiến sẽ thông qua kế hoạch giảm quy mô chương trình mua trái phiếu hàng tháng trị giá 120 tỷ USD đang được áp dụng để hỗ trợ nền kinh tế trong thời kỳ đại dịch. Các nhà đầu tư cũng sẽ tập trung vào các bình luận về lãi suất và khả năng duy trì đà tăng của lạm phát gần đây.

Tuy vậy, cổ phiếu Tesla lại “hạ nhiệt” vào phiên 2/11 này, sau khi tăng vọt vào cuối tháng 10. Cổ phiếu Tesla mất 3% phiên này, mặc dù đã bứt phá hơn 50% chỉ trong tháng trước.

Cổ phiếu Tesla sụt giảm sau báo cáo rằng hãng này triệu hồi 11.700 chiếc xe do lỗi nhận diện và một dòng tweet vào tối ngày 1/11 từ nhà sáng lập Tesla là tỷ phú Elon Musk rằng Tesla vẫn chưa ký hợp đồng với tập đoàn cho thuê xe Hertz.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Việt Nam liên tục “xô đổ” các mức đỉnh lịch sử đã lập trước đó để leo lên mốc cao mới. Nhà đầu tư có lãi lớn khiến dòng tiền tiếp tục đổ mạnh vào các nhóm cổ phiếu. Dù chỉ số đã tăng rất cao, nhưng giới phân tích từ các công ty chứng khoán vẫn kỳ vọng thị trường chứng khoán sẽ diễn biến tích cực trong hai tháng cuối năm.

Kết thúc phiên giao dịch 2/11, VN-Index tăng 13,49 điểm lên 1.452,46 điểm, đây là mốc cao nhất của chỉ số này đạt được kể từ khi thị trường chứng khoán đi vào giao dịch. Điểm đặc biệt, khối lượng giao dịch cũng đạt mức rất cao, với hơn 1 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị gần 28.852 tỷ đồng. Toàn sàn có tới 302 mã tăng giá, 151 mã giảm giá và 48 mã đứng ở mốc tham chiếu.

HNX-Index tăng 8,57 điểm lên mốc 424,11 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 188,4 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 4.534 tỷ đồng. Đây cũng là đỉnh lịch sử của chỉ số này. Toàn sàn có 184 mã tăng giá, 65 mã giảm giá và 103 mã đứng giá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục