Thị trường ngày Tết: Giá “nóng” nhưng không “sốt”

Giá dưa hấu tăng mạnh do mưa lũ

Giá dưa hấu tăng mạnh do mưa lũ

Ảnh hưởng của các đợt mưa lũ lớn trong năm và những cơn mưa lớn trái mùa trong nhiều ngày qua đã khiến cho vùng trồng dưa tại Đồng bằng sông Cửu Long và ở miền Trung thất thu. Dự kiến, giá dưa và hạt dưa tết này sẽ tăng cao.

Tại các tỉnh Cà Mau, Vĩnh Long, diện tích thiệt hại lên đến 30 - 40%, thậm chí có vùng mất trắng tới 50% diện tích trồng, do đó năm nay, lượng dưa đưa ra thị trường sẽ giảm hơn so với mọi năm, kéo theo giá tăng cao, dự báo khoảng 8.000 - 10.000 đồng/kg. Những loại dưa đặc biệt như dưa không hạt khoảng 15.000 - 25.000 đồng/kg. Do các vùng dưa thất thu nên giá các loại hạt dưa cũng tăng mạnh: Khoảng 42.000 - 50.000 đồng/kg, tăng 7.000 - 12.000 đồng/kg (tùy loại).

Gà, lợn thiếu, giá tăng cao

Hiện nay, tại khu vực Đông Nam bộ, người chăn nuôi đang tiếc hùi hụi vì giá thịt lợn hơi tăng vọt mà không có hàng để bán. Thương lái vẫn lùng sục khắp các hộ chăn nuôi để mua lợn hơi với giá 35.500- 36.000 đồng/kg trong khi 2 tháng trước đó, người dân muốn bán cũng khó mà giá thì lại quá thấp.

Tại thị trường Cần Thơ, giá thịt lợn hơi tuần này cũng đã nhích lên 29.250 đồng/kg, tăng 1.250 - 2.250 đồng/kg so với giá 27.000 - 28.000 đồng/kg hồi đầu tháng 12. Thị trường Đà Nẵng giá lợn hơi cũng đã tăng lên 32.000 đồng/kg. Giá gà tại thị trường Hà Nội tăng thêm 2.500 đồng/kg đối với mỗi loại. Gà công nghiệp làm sẵn có giá 42.500 đồng/kg, gà ta làm sẵn là 82.500 đồng/kg.

Đáng chú ý hơn cả là giá gà tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ trong vòng một tuần trở lại đây, mỗi ký thịt người tiêu dùng phải chi thêm 7.000 - 10.000 đồng mới mua được.

Các đơn vị kinh doanh gia cầm cho biết: Đang có hiện tượng "cháy" hàng đối với mặt hàng gà thả vườn, gà ta (hàng chỉ đủ cung cấp từ 70%- 80% đơn đặt hàng) do nguồn hàng cung ứng không nhiều vì nhiều trại trữ hàng Tết. Ông Phạm Văn Minh, Giám đốc Công ty Phú An Sinh cho biết, do năm nay nhiều trại gà bị lỗ, không nuôi nhiều nên nguồn cung đang thiếu. Giai đoạn cao điểm, từ 20 tháng Chạp đến mồng 5 tháng Giêng âm lịch có khả năng lượng cung sẽ không đủ cầu.
 
 Ông Minh cho biết, 2 tuần qua, giá gà thị trường đã tăng đột biến. Gà tam hoàng thả vườn tăng từ khoảng 48.000 - 52.000 lên 62.000 - 65.000đồng/kg. Gà ta tăng từ 80.000 - 90.000 lên 100.000đồng/kg. Như vậy, giá gà thị trường đã tăng lên khoảng 20 - 30% so với ngày thường và tăng 10 - 15% so với Tết 2008. Theo ông Minh, cận Tết, giá gà có thể tăng thêm 5 - 10%.
 
 Giá sẽ không tăng mạnh
 

Có 3 yếu tố khiến hàng tết năm nay sẽ không tăng giá mạnh. Thứ nhất, do khủng hoảng tài chính khiến các doanh nghiệp làm ăn khó khăn hơn nên tiền thưởng Tết cho công nhân cũng không "xông xênh" như năm ngoái. Người tiêu dùng sẽ thắt lưng buộc bụng so với mọi năm.
 
 Thứ hai, hàng hóa năm nay khá phong phú. Ngoài lượng hàng do các doanh nghiệp trong nước chuẩn bị từ giữa năm, hiện lượng hàng nhập khẩu đang "về" rất mạnh. Theo số liệu thống kê ở các cửa khẩu cảng Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, hai tuần nay, hàng tiêu dùng nhập khẩu tăng khoảng 20% so với cùng kỳ tháng trước. Hàng nhập khẩu chủ yếu là nhóm hàng phục vụ nhu cầu dịp Tết như bánh kẹo, rượu, thực phẩm tươi sống, trái cây, hàng điện máy, bách hóa. Căn cứ theo giá khai báo của các doanh nghiệp tại hải quan, giá các loại hàng nhập khẩu này rẻ hơn năm ngoái.
 
 Thứ ba là kế hoạch bình ổn giá năm nay được thực hiện rộng khắp trên cả nước và được triển khai sớm nên nguồn hàng nhìn chung ổn định và được các doanh nghiệp cam kết không tăng giá. Hiện nay, các đơn vị được trợ vốn chuẩn bị hàng tết như Hapro, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, Công ty Phú An Sinh, Vissan… đã bắt đầu đưa hàng hóa thiết yếu thuộc diện bình ổn giá ra thị trường. Các đơn vị này bảo đảm hàng hóa dồi dào, đủ phục vụ Tết và sẽ duy trì mức giá giảm 10% so với giá thị trường từ nay đến giữa tháng 2/2009./.
 
 (Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục