Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích Mỹ về đề xuất tổ chức đàm phán với Syria

Thổ Nhĩ Kỳ đã chỉ trích việc Ngoại trưởng Mỹ Jđề xuất tổ chức các cuộc thương lượng với Tổng thống Syria để chấm dứt cuộc xung đột ở quốc gia Trung Đông này.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/3 đã lên tiếng chỉ trích việc Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đề xuất tổ chức các cuộc thương lượng với Tổng thống Syria Bashar al-Assad để chấm dứt cuộc xung đột ở quốc gia Trung Đông này.

Phát biểu với hãng thông tấn nhà nước Anatolia nhân dịp bốn năm cuộc nội chiến tại Syria nổ ra, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố tất cả các vấn đề hiện nay của Syria đều do chế độ Tổng thống Assad gây ra, đồng thời tỏ ý hoài nghi về các cuộc đàm phán với chế độ cầm quyền ở Syria hiện nay khi nói rằng: "Cho đến bây giờ, kết quả các cuộc đàm phán với chế độ Syria thông qua thương lượng là gì?"

Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn với Kênh truyền hình CBS News phát sóng ngày 15/3, ông Kerry cho biết Washington sẽ phải đàm phán với Tổng thống Syria Bashar al-Assad về quá trình chuyển tiếp chính trị ở Syria nhằm chấm dứt cuộc nội chiến ở nước này và sẽ tìm cách gây sức ép để buộc ông Assad đồng ý ngồi vào bàn đàm phán.

Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan luôn gây áp lực đòi Tổng thống Assad phải từ chức và coi đây là chìa khóa đối với bất kỳ giải pháp nào nhằm chấm dứt bạo lực ở Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục