Thời tiết mùng 2 Tết: Bắc Bộ tăng nhiệt nhưng vẫn duy trì rét đậm, rét hại

Ngày 30/1 (mùng 2 Tết), Bắc Bộ tăng nhiệt nhẹ nhưng vẫn duy trì rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, vùng núi có nơi dưới 11 độ C.

Người dân Hà Nội đi lễ đầu năm tại chùa Trấn Quốc. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Người dân Hà Nội đi lễ đầu năm tại chùa Trấn Quốc. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 30/1 (mùng 2 Tết), Bắc Bộ tăng nhiệt nhẹ nhưng vẫn duy trì rét đậm, rét hại.

Nam Bộ sáng sớm và đêm trời lạnh. Trên biển, ngày và đêm 30/1 vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) và vùng biển từ Khánh Hòa-Cà Mau gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao 2-4,5m.

Ngày và đêm 31/1, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao 3-5m.

Vùng biển từ Khánh Hòa-Bình Thuận và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao 2-4m.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 30/1

Phía Tây Bắc Bộ

- Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, vùng núi có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C.

Thủ đô Hà Nội

- Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa-Huế

- Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận

- Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 17-20 độ C, phía Nam từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 22-25 độ C, phía Nam từ 26-29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

- Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C.

Nam Bộ

- Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, miền Đông có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.