Lễ trao Giải báo chí quốc gia lần thứ XIX - năm 2024 được tổ chức tối 21/6 tại Hà Nội.
Thông tấn xã Việt Nam vinh dự giành 7 giải thưởng, trong đó có 1 giải A, 1 giải B, 2 giải C và 3 giải Khuyến khích./.
Tại Lễ trao Giải báo chí quốc gia lần thứ XIX - năm 2024, Thông tấn xã Việt Nam vinh dự giành 7 giải thưởng, trong đó có 1 giải A, 1 giải B, 2 giải C và 3 giải Khuyến khích.
Lễ trao Giải báo chí quốc gia lần thứ XIX - năm 2024 được tổ chức tối 21/6 tại Hà Nội.
Thông tấn xã Việt Nam vinh dự giành 7 giải thưởng, trong đó có 1 giải A, 1 giải B, 2 giải C và 3 giải Khuyến khích./.
Tiến sỹ Botz László cho rằng việc kiên định thực hiện những định hướng phát triển do Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra đã dẫn tới sự phát triển ngày nay, nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam.
Ứng dụng bảo đảm truyền tải nhanh, đa phương tiện và kết nối thông suốt giữa Trung ương, địa phương và nhân dân trên nền tảng di động; không trùng lắp với các nền tảng, ứng dụng hiện có.
Đại hội XIV không chỉ là là sự tiếp nối chặng đường hơn 95 năm phấn đấu bền bỉ của toàn dân ta kể từ ngày có Đảng, mà còn là mốc son đặc biệt, mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Trưng bày ảnh gồm khoảng 500 bức ảnh tư liệu của TTXVN, được chia thành 8 phần, giới thiệu những dấu mốc tiêu biểu trong các giai đoạn của Cách mạng Việt Nam gắn với các kỳ Đại hội của Đảng.
Nhà xuất bản Thông tấn tổ chức biên soạn, xuất bản, ra mắt bạn đọc đồng thời bộ 3 cuốn sách ảnh song ngữ Việt-Anh: "Việt Nam hạnh phúc," "Việt Nam - 40 năm đổi mới” và "Việt Nam một dải non sông."
VietnamPlus giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại Lễ ra mắt ứng dụng di động Tuyên giáo và Dân vận.
Sáng 16/1/2026, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dự Lễ ra mắt ứng dụng của ngành Tuyên giáo và Dân vận (App TGDV) trên điện thoại di động.
Sau 40 năm đổi mới, đặc biệt trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, thế và lực của đất nước tiếp tục được nâng cao, tạo nền tảng vững chắc, củng cố niềm tin và khát vọng phát triển, hướng tới Đại hội XIV.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định “Chiến dịch Quang Trung” mặc dù không có tiếng súng nhưng đã “tốc chiến, tốc thắng”, không những “chiến thắng” mà còn “chiến thắng rất giòn giã.”
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua những quyết sách tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Sáng 16/1, Thủ tướng chủ trì Hội nghị tổng kết “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ vừa qua tại miền Trung.
Đại sứ quán Việt Nam Việt Nam tại Belarus phối hợp Ban tuyên giáo Đảng Cộng sản Belarus tổ chức thông tin về Đại hội XIV, qua đó thúc đẩy trao đổi lý luận và làm sâu sắc hơn quan hệ đối ngoại Đảng giữa hai nước.
Đại hội XI quyết định việc bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991; xác định Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2011-2020); đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm (2011-2015).
Theo Phó Chủ tịch điều hành KOVECA, việc kiên định theo đuổi chính sách ngoại giao cân bằng đã củng cố hình ảnh của Việt Nam như một “quốc gia thận trọng, đáng tin cậy, linh hoạt nhưng có nguyên tắc.”
Với niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, đội ngũ trí thức cả nước quyết tâm biến những chủ trương, đường lối của Đại hội lần thứ XIV của Đảng thành các chương trình hành động cụ thể.
Đồng chí Trần Quốc Hoàn là nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, trọn đời tận hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, để lại những dấu ấn sâu đậm trong lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng Việt Nam.
Ít ngày nữa thôi, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia sẽ diễn ra Đại hội Đảng lần thứ XIV, sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.
Theo định hướng không gian liên kết vùng mới, Hà Nội được xác định là "bộ não," tập trung vào các khâu thiết kế, nghiên cứu phát triển, tài chính, dịch vụ chất lượng cao.
Theo Quyết định số 81/QĐ-TTg, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương khẳng định sẽ nỗ lực thực hiện tốt vai trò đại biểu nhân dân, tích cực tham gia hoạt động của Quốc hội để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Tiếp Đại sứ Campuchia Chea Kimtha đến chào từ biệt, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Campuchia tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Campuchia.
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, coi Nga là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam.
Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình.
TTXVN xin trân trọng giới thiệu nội dung bài viết: “Đối ngoại góp phần tạo đà vững chắc đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới” của Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ.
Theo Tổng Thư ký ASEAN, Việt Nam đã thể hiện vai trò tiên phong trong việc huy động các bên liên quan ủng hộ những sáng kiến của ASEAN, đặc biệt là thúc đẩy thông qua Kế hoạch Tổng thể Số ASEAN 2030.
Chiều 15/1/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Eduard Stiphout - Phó Chủ tịch Cấp cao Tập đoàn ASML (Hà Lan).
Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có ASML, đầu tư kinh doanh thành công lâu dài tại Việt Nam.
Ngày 15/1, Đoàn kiểm tra số 4 của Ban Chỉ đạo tỉnh Đồng Tháp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Triển khai sổ tay điện tử với mục tiêu đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới sẽ nâng cao chất lượng sinh hoạt, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình trong môi trường số
Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản, tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước.