Ngày 19/2, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có bướcđi đầu tiên trong tiến trình thành lập chính phủ mới, với việc ký thỏa thuậngiữa liên minh cánh hữu Likud-Beiteinu với đảng trung tả Hatnua của cựu Ngoại trưởng Tzipi Livni, đồng thời đề cử bàLivni đứng đầu đoàn đàm phán hòa bình với Palestine.
Đây là thỏa thuận liên minh đầu tiên Likud-Beiteinu đạt được kể từ sau cuộc tổngtuyển cử ngày 22/1 vừa qua. Theo đó, bà Livni sẽ giữ chức Bộ trưởng Tư pháp -chức vụ mà bà cũng từng đảm nhiệm trước đây.
Phát biểu với báo giới ở Jerusalem, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnhviệc liên minh với bà Livni - vốn là đối thủ lâu nay - là nhằm hướng tới thànhlập một chính phủ ổn định, đa dạng thành phần và có khả năng tập hợp người dân.
Ông Netanyahu bày tỏ mong muốn chính phủ mới sẽ đẩy nhanh tiến trình hòa đàm vớiPalestine,đối phó hiệu quả với những "thách thức to lớn" từ chương trình hạt nhân của Iranvà làn sóng bạo lực ở các nước Arập trong khu vực.
Cũng trong bài phát biểu, ông Netanyahu bày tỏ hy vọng nối lại các cuộc đàm phánhòa bình với Palestine vốn bị đình trệ từ năm 2010 do những tranh cãi xung quanhhoạt động xây nhà định cư cho người Do Thái ở Bờ Tây.
Việc đảng Hatnua ký thỏa thuận liên minh với Likud-Beiteinu là động thái khá bấtngờ, vì trước đó bà Livni từng tuyên bố sẽ không tham gia chính phủ liên hiệpnếu không có sự góp mặt của các đảng trung tả khác.
Phát biểu tại cuộc họp báongày 19/2, bà Livni cho biết việc bà quyết định tham gia chính phủ sắp tới củaông Netanyahu là một nỗ lực "tận dụng mọi khả năng để đạt được hòa bình."
Trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua, liên minh Likud-Beiteinu giành được 31 ghế vàđảng Hatnua của bà Livni giành được 6 ghế trên tổng số 120 ghế tại Quốc hội.
Thủtướng Netanyahu chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa để thành lập chính phủ mới. Thỏathuận liên minh nói trên mới chỉ tập hợp được 37 ghế và Likud-Beiteinu còn thiếu24 ghế mới đạt số phiếu quá bán tối thiểu để đứng ra thành lập chính phủ liênhiệp theo quy định của hiến pháp./.
(TTXVN)