Thủ tướng Kyrgyzstan tuyên bố từ chức quyền tổng thống để ra tranh cử

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Japarov cho hay Chủ tịch Quốc hội Talant Mamytov sẽ tiếp quản chức tổng thống, phù hợp với quy định của Hiến pháp.
Thủ tướng Kyrgyzstan tuyên bố từ chức quyền tổng thống để ra tranh cử ảnh 1Ông Sadyr Japarov. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 12/11, Thủ tướng Kyrgyzstan Sadyr Japarov tuyên bố ông sẽ từ chức quyền Tổng thống trong những ngày tới để tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 10/1/2021.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Japarov cho hay Chủ tịch Quốc hội Talant Mamytov sẽ tiếp quản chức tổng thống, phù hợp với quy định của Hiến pháp.

Hiến pháp Kyrgyzstan cấm các nhà lãnh đạo tạm quyền tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống khi còn đương chức.

Ông Japarov, chính trị gia theo chủ nghĩa dân tộc, 55 tuổi, lên nắm chức quyền Tổng thống sau các cuộc biểu tình bạo lực phản đối cuộc bầu cử Quốc hội hồi tháng 10. Sau đó, Tổng thống Sooronbai Jeenbekov đã từ chức nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Trung Á này.

[Thủ tướng Kyrgyzstan tuyên bố nắm giữ quyền lực tổng thống]

Kyrgyzstan rơi vào khủng hoảng chính trị sau cuộc tổng tuyển cử ngày 4/10 vừa qua bầu chọn các nghị sỹ trong quốc hội 120 ghế.

Theo kết quả sơ bộ, chỉ có bốn đảng trong tổng số 16 chính đảng tranh cử giành trên 7% số phiếu ủng hộ để có đại diện trong cơ quan lập pháp. Nhiều ý kiến phản đối kết quả bầu cử cho rằng có nhiều vi phạm trong bầu cử, dẫn tới bùng phát làn sóng biểu tình bạo lực.

Ngày 6/10, Ủy ban bầu cử trung ương của Kyrgyzstan quyết định hủy kết quả bầu cử và Thủ tướng Kubatbek Boronov tuyên bố từ chức.

Ngày 10/10, Quốc hội Kyrgyzstan phê chuẩn ông Sadyr Japarov giữ chức Thủ tướng, ngày 15/10, Tổng thống Sooronbay Jeenbekov cũng từ chức và tân Thủ tướng Sadyr Japarov tuyên bố nắm giữ các quyền hạn của tổng thống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.