Thủ tướng Triều Tiên Pak Pong-ju thị sát cơ sở lọc dầu

Ngày 21/3, Thủ tướng Triều Tiên đã tới thị sát và khích lệ công nhân, các nhà khoa học tại một cơ sở lọc dầu, sau khi LHQ cấm xuất khẩu xăng máy bay sang nước này.
Thủ tướng Triều Tiên Pak Pong-ju thị sát cơ sở lọc dầu ảnh 1Thủ tướng Triều Tiên Pak Pong-ju. (Nguồn: AFP)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 21/3 dẫn nguồn Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết Thủ tướng Triều Tiên Pak Pong-ju đã tới thị sát và kiểm tra tình hình sản xuất tại một cơ sở lọc dầu.

Động thái này diễn ra sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gần đây áp đặt biện pháp trừng phạt cấm xuất khẩu xăng máy bay sang Triều Tiên. 

KCNA đưa tin, ông Pak đã khích lệ công nhân, các nhà khoa học và kỹ thuật viên tại nhà máy hóa chất Ponghwa và nhà máy cơ khí Rakwon, nói rằng họ nỗ lực cải thiện khả năng quản lý thiết bị và làm chủ công nghệ.

Theo KCNA, khi tới thăm nhà máy hóa chất Ponghwa, thuộc tỉnh Bắc Pyongan, ông Pak đã triệu tập nhiều cuộc họp với các nhà quản lý và quan chức của nhà máy để tìm ra cách cải tiến quá trình sản xuất.

Nhà máy này được biết đến như một cơ sở cung cấp dầu hàng đầu ở khu vực Tây Bắc Triều Tiên, sử dụng dầu thô nhập khẩu để sản xuất ra các chế phẩm dầu cho chính phủ, quân đội, các ngành vận tải, nông nghiệp và ngư nghiệp của nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Điểm đặc biệt của sự kiện là toàn bộ công viên giải trí Yomiuri Land được bao phủ bởi hàng triệu bóng đèn LED nhiều màu sắc, tạo nên không gian như một “vương quốc ánh sáng” huyền ảo giữa trời đông.

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.