Thừa Thiên-Huế: Tàu cá của ngư dân bị cháy khi neo đậu gần bờ

Sáng 24/6, khi đang neo đậu cách bờ khoảng 1km, tàu cá của một ngư dân trú tại thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh (Thừa Thiên-Huế) có công suất 320 CV, hành nghề đánh bắt xa bờ bất ngờ bị cháy.
Thừa Thiên-Huế: Tàu cá của ngư dân bị cháy khi neo đậu gần bờ ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Ngày 24/6, ông Lê Công Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế thông tin, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ cháy tàu cá của ngư dân khi đang neo đậu gần bờ.

Cơ quan chức năng đang phối hợp với chính quyền địa phương điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Khoảng 8h ngày 24/6, khi đang neo đậu cách bờ khoảng 1km, tàu cá của ngư dân Lê Phước Chung trú tại thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, mang số hiệu QNA101031TS, có công suất 320 CV, hành nghề đánh bắt xa bờ bất ngờ bị cháy.

[Lai kéo tàu cá bị hỏng máy gần huyện đảo Trường Sa vào bờ]

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương huy động lực lượng cùng các ghe thuyền của ngư dân nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tham gia ứng cứu.

Tuy nhiên thời tiết nắng nóng, trong thời gian ngắn, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ con tàu.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều thiết bị, đồ đạc trên tàu bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục