Lai kéo tàu cá bị hỏng máy gần huyện đảo Trường Sa vào bờ

Trước đó, ngày 27/5, tàu BTh 99367 TS của ngư dân Bình Thuận khi đang khai thác hải sản gần khu vực đảo Nam Yết thì bị hỏng máy không thể hoạt động; trên tàu có 13 ngư dân làm việc.
Lai kéo tàu cá bị hỏng máy gần huyện đảo Trường Sa vào bờ ảnh 1Tàu cá BTh 99367 TS (phải) được tàu Kiểm ngư lai kéo trên vùng biển Trường Sa. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 10/6, tại cảng Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Chi đội Kiểm ngư số 4 đã bàn giao tàu cá BTh 99367 TS cho đại diện cơ quan chức năng, gia đình chủ tàu theo đúng quy định.

Đây là tàu hành nghề đánh bắt hải sản của ngư dân tỉnh Bình Thuận, bị hỏng máy trên vùng biển huyện đảo Trường Sa và không thể khắc phục được nên phải nhờ tàu kiểm ngư lai kéo vào đất liền.

Trước đó, ngày 27/5, tàu BTh 99367 TS khi đang khai thác hải sản gần khu vực đảo Nam Yết, huyện đảo Trường Sa, thì bị hỏng máy do một bộ phận của máy bị nứt vỡ, có nhiều nước vào trong buồng đốt, máy bó kẹt, xuất hiện mạt kim loại lẫn trong dầu nhờn nên không thể hoạt động.

[Bình Thuận: Cấp cứu kịp thời ngư dân bị nạn trên biển]

Ngày 5/6, khi tàu KN465 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 4 đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát khu vực biển được phân công đã nhận lệnh của cấp trên, tổ chức lai kéo tàu BTh 99367 TS về bờ.

Sáng 7/6, tàu kiểm ngư KN465 đã di chuyển đến và tiếp cận tàu bị nạn; sau đó triển khai các biện pháp sửa chữa máy tàu nhưng không thể khắc phục nên đã tổ chức làm dây lai kéo tàu cá BTh 99367 TS từ đảo Nam Yết về đất liền.

Tàu BTh 99367 TS do ông Trần Minh Công, sinh năm 1985, quê xã Long Hải, huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) làm thuyền trưởng. Trên tàu có 13 ngư dân làm việc; ra khơi từ ngày 6/5 tại cảng Phú Quý./.

Lai kéo tàu cá bị hỏng máy gần huyện đảo Trường Sa vào bờ ảnh 2Tàu cá BTh 99367 TS (phải) được tàu kiểm ngư lai kéo vào đến vịnh biển Cam Ranh. (Ảnh: TTXVN phát)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục