Thúc đẩy hợp tác giáo dục New Zealand-Việt Nam

Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand-Việt Nam muốn phần thúc đẩy hơn nữa hợp tác giáo dục nói riêng và quan hệ hai nước nói chung.
Chiều 2/2, Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand đã tổ chức Tiệc chào mừng Xuân Quý Tỵ 2013.

Hơn 300 bà con trong cộng đồng Việt Nam hiện đang đang định cư hoặc học tập tại New Zealand cùng các thành viên Hội hữu nghị New Zealand-Việt Nam, đã đến chung vui trong không khí ấm cúng, thân mật và đầy hương vị Tết cổ truyền của Việt Nam.

Tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Nguyễn Hồng Cường đã thông báo với bà con Việt kiều về tình hình Việt Nam trong năm 2012, trong đó nhấn mạnh mặc dù gặp nhiều khó khăn và thách thức, Việt Nam tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại sứ kêu gọi bà con đóng góp ý kiến về Dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi, đồng thời nhấn mạnh chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là xác định người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; đã, đang và sẽ tiếp tục thi hành nhiều chính sách hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập ở nước ngoài cũng như khi trở về Việt Nam sinh sống, thăm viếng và kinh doanh.

Đại sứ bày tỏ mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa và ngôn ngữ dân tộc; làm cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và New Zealand.

Thay mặt những người bạn New Zealand, Giáo sư Neil Quigley, Hiệu phó trường Đại học Victoria, Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand-Việt Nam đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến đất nước Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand; bày tỏ mong muốn và quyết tâm của những người bạn New Zealand góp phần thúc đẩy hơn nữa hợp tác giáo dục nói riêng và quan hệ New Zealand-Việt Nam nói chung.

Bác Nguyễn Đình Hai, đại diện cho cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand đã bày tỏ niềm vui khi được tham dự hoạt động đón mừng Tết cổ truyền của dân tộc, đồng thời khẳng định bà con Việt kiều luôn hướng về quê hương đất nước, vui mừng với những thành tựu phát triển của đất nước.

Những người tham dự cũng có dịp được thưởng thức những món ăn truyền thống dân tộc như bánh chưng, giò chả, nem rán…, hòa mình trong chương trình văn nghệ đặc sắc (ca hát và nhạc cụ dân tộc) do các em sinh viên đang học tập tại New Zealand trình diễn./.

Đỗ Vân/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục