Thúc đẩy hợp tác kinh doanh, đầu tư VN-Nigeria

Quan chức Nigeria cho rằng để có được một sự hợp tác toàn diện hơn, hai nước cần có một cái nhìn mới mẻ trong các lĩnh vực chủ chốt.
Hội thảo “Cơ hội kinh doanh và hợp tác đầu tư giữa Việt Nam-Nigeria” được tổ chức ngày 11/12, tại Đà Nẵng, nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữunghị và hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư và chuyển giao công nghệ giữaViệt Nam và Nigeria.

Đây cũng là dịp để doanh nghiệp khu vực miền Trung Việt Nam tìm hiểu cơ hội hợp táckinh doanh và đầu tư vào thị trường Nigeria.

Nigeria hiện là nước có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất châu Phi, cũng là nướcsản xuất dầu lớn đứng thứ 6 trên thế giới và thứ hai ở Châu Phi, chủ yếu cungcấp dầu cho Tây Âu và Mỹ.

Theo ông Sani Bako, Đại diện lâm thời Đại sứ quán Nigeria tại Việt Nam, cơhội hợp tác kinh doanh và đầu tư giữa Việt Nam và Nigeria là rất lớn.

Tuy nhiên,những kết quả đạt được trong thời gian qua vẫn chưa tương xứng với tiềm năng này. Nguyên nhân chủ yếu là thiếu thông tin giữa hai cộng đồng doanh nghiệp,các đối tác chưa hiểu biết lẫn nhau, công tác xúc tiến thương mại còn hạn chế.Các kỳ triển lãm, hội chợ quốc tế tại hai nước chưa có được sự tham gia tích cựccủa doanh nghiệp hai bên.

Để có được một sự hợp tác toàn diện hơn, hai nước cần có một cái nhìn mớimẻ trong các lĩnh vực chủ chốt như dầu khí, sản xuất, hàng hải, khoáng sản, xâydựng, điện, nông nghiệp, ximăng, vận tải, cơ khí, viễn thông.

Ông Sani Bako mong muốn các nhà đầu tư Việt Nam nói chung và các doanhnghiệp miền Trung nói riêng, tận dụng một cách triệt để tiềmnăng to lớn này để hoạt động một cách hiệu quả hơn tại Nigeria và mong sẽ có một đường baytrực tiếp giữa Việt Nam và Nigeria để cơ hội hợp tác giữa hai nước trở nên thuậnlợi hơn.

Việt Nam bắt đầu xuất khẩu sang Nigeria từ năm 1995 và nhập khẩu từNigeria từ năm 1998. Các mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Nigeria chủ yếu làhàng dệt may, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, dược phẩm, sản phẩmnhựa, phụ tùng và linh kiện phụ tùng ôtô và xe máy… Các mặt hàng nhậpkhẩu từ nước này chủ yếu là hạt điều thô, bông, gỗ…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chượp (hỗn hợp cá tươi và muối được trộn theo tỷ lệ gia truyền) được ủ trong lu đậy kín và phơi ngoài nắng - là phương pháp truyền thống lưu giữ từ trước đến nay. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Giữ hồn làng nghề nước mắm Phan Thiết

Để bảo tồn và phát huy giá trị của nghề làm nước mắm truyền thống, Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết đề xuất đưa “Nghề nước mắm truyền thống Phan Thiết” vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Ngành Thuế Việt Nam: Bước chuyển mình lịch sử từ thuế khoán đến quản trị số

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Sản xuất hương truyền thống ở Quảng Phú Cầu. (Ảnh: Thành Phương/TTXVN)

Giữ lửa làng nghề Tết Việt trong dòng chảy hiện đại

Nhịp sống hiện đại đã khiến những giá trị thủ công truyền thống dần bị lãng quên, nếu không có những nỗ lực gìn giữ đủ bền bỉ. Nhiều địa phương, các làng nghề đang tìm những hướng đi mới để giữ lửa nghề.