Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và Hoa Kỳ

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng mong với vai trò Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ ở TP.HCM, bà Burns sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ giữa các tỉnh miền Trung và Hoa Kỳ; trong đó kết nối các doanh nghiệp Hoa Kỳ và Đà Nẵng.
Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và Hoa Kỳ ảnh 1Bà Susan Burns, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà lưu niệm cho thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Ngày 25/11, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tiếp bà Susan Burns, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh đang thăm và làm việc tại Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho rằng chuyến thăm của bà Tổng Lãnh sự có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương của Hoa Kỳ.

Theo ông Nguyễn Văn Quảng, Đà Nẵng đang hướng đến xây dựng thành phố trở thành Trung tâm tài chính của khu vực và khu phi thuế quan. Trong quá trình xây dựng đề án, thành phố nhận rất nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư, doanh nghiệp Hoa Kỳ.

[Thúc đẩy hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và bang Oregon của Hoa Kỳ]

Cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ đánh giá cao môi trường kinh doanh tại Đà Nẵng. Đặc biệt, địa bàn thành phố đang có công ty gia công linh kiện hàng không vũ trụ của Hoa Kỳ. Ngoài lĩnh vực kinh tế, Hoa Kỳ có nhiều dự án, hỗ trợ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục cho Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng mong rằng với vai trò Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Susan Burns sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa các tỉnh miền Trung và Hoa Kỳ; trong đó kết nối các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào Đà Nẵng.

Bà Susan Burns cảm ơn sự đón tiếp chua đáo của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ khẳng định Đà Nẵng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam-Hoa Kỳ. Hiện Hoa Kỳ đang tập trung phát triển thương mại và đầu tư tại Việt Nam. Mong muốn của Chính phủ Hoa Kỳ là đảm bảo bền vững chuỗi cung ứng và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam, trong đó Đà Nẵng đang là điểm đến được các doanh nghiệp Hoa Kỳ quan tâm.

Theo bà Susan Burns, năm 2023 là năm đặc biệt, đánh dấu mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ-Kỷ niệm 10 năm hợp tác chiến lược của hai nước. Trong thời gian tới, Hòa Kỳ rất mong hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực; trong đó có lĩnh vực năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục