Thương mại Trung Quốc-Nga có thể đạt kỷ lục trong năm 2022

Đại sứ Trung Quốc tại Liên bang Nga Zhang Hanhui cho biết kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc đã tăng 29% trong giai đoạn từ tháng 1-7/2022.
Thương mại Trung Quốc-Nga có thể đạt kỷ lục trong năm 2022 ảnh 1Cảng hàng hóa Vladivostok ở vùng viễn Đông nước Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đại sứ Trung Quốc tại Liên bang Nga Zhang Hanhui ngày 11/8 cho biết hợp tác kinh tế giữa nước này với Liên bang Nga đang trên đà phát triển và kim ngạch thương mại có thể đạt mức kỷ lục trong năm 2022.

Ông Zhang Hanhui nói trong một cuộc phỏng vấn: “Hợp tác kinh tế và thương mại Nga-Trung đang cho thấy những kết quả xuất sắc và sự phát triển bền vững, bất chấp các vấn đề liên quan đến đại dịch, suy thoái kinh tế toàn cầu và tình hình quốc tế và khu vực khó khăn.”

[Nga-Trung hợp tác đảm bảo an ninh lương thực, năng lượng toàn cầu]

Theo Đại sứ Zhang Hanhui, kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc đã tăng 29% trong giai đoạn từ tháng 1-7.

Ông cho biết thêm: “Đối mặt với những hạn chế về tài chính và hậu cần, thật không dễ để đạt được kết quả như vậy. Tôi tin chắc rằng (kim ngạch) thương mại song phương sẽ đạt mức kỷ lục mới vào cuối năm nay và sẽ vững vàng hướng tới mục tiêu 200 tỷ USD do nguyên thủ quốc gia của chúng ta đặt ra”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục