Thượng viện Mỹ phê chuẩn ông Burgum làm Bộ trưởng Nội vụ

Với tỷ lệ 79 phiếu thuận và 18 phiếu chống, ông Burgum - cựu Thống đốc bang North Dakota - đã được phê chuẩn làm người đứng đầu Bộ Nội vụ Mỹ.

Ông Doug Burgum trong phiên điều trần tại Ủy ban năng lượng và tài nguyên thiên nhiên của Thượng viện Mỹ ở Washington D.C. (Ảnh: AOL/TTXVN)
Ông Doug Burgum trong phiên điều trần tại Ủy ban năng lượng và tài nguyên thiên nhiên của Thượng viện Mỹ ở Washington D.C. (Ảnh: AOL/TTXVN)

Thượng viện Mỹ ngày 30/1 đã chính thức xác nhận ứng viên do Tổng thống Donald Trump đề cử, ông Doug Burgum, làm Bộ trưởng Nội vụ.

Đây là vị trí có vai trò quan trọng trong việc giám sát các vùng đất và vùng biển của nước này, vốn có vai trò quan trọng đối với chính sách của ông Trump về mở rộng khai thác năng lượng.

Với tỷ lệ 79 phiếu thuận và 18 phiếu chống, ông Burgum - cựu Thống đốc bang North Dakota - đã được phê chuẩn làm người đứng đầu Bộ Nội vụ Mỹ.

Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng đã bổ nhiệm ông Burgum vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Năng lượng Quốc gia, một cơ quan mới được thành lập. Vị trí này không cần Thượng viện phê chuẩn.

Ông Burgum là người có cái nhìn thực tế về vấn đề biến đổi khí hậu do con người gây ra, đồng thời nhìn nhận những giải pháp giải quyết vấn đề này ở góc độ khoa học.

Khi còn ở vị trí Thống đốc bang North Dakota, ông đã thúc đẩy kế hoạch đưa bang này đạt mức trung hòa carbon.

Tuy nhiên, theo hồ sơ tài chính công khai, ông Burgum cũng có quan hệ chặt chẽ với ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch, bao gồm việc cho thuê đất nông trại của mình để khai thác dầu khí.

Việc Thượng viện phê chuẩn ông Burgum diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump thực hiện hàng loạt biện pháp nhằm thay đổi chính sách môi trường của Mỹ.

Ngay ngày đầu tiên chính thức trở thành Tổng thống thứ 47 của Mỹ, ông Trump đã tuyên bố kế hoạch rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris năm 2015 về biến đổi khí hậu, đồng thời ban bố "tình trạng khẩn cấp về năng lượng quốc gia" để mở rộng hoạt động khoan dầu khí.

Ngoài ra, ông cũng ký các sắc lệnh hành pháp nhằm làm chậm quá trình chuyển đổi sang xe điện và ngừng phát triển các trang trại điện gió ngoài khơi.

Trước đó, hôm 29/1, Thượng viện Mỹ cũng đã xác nhận ứng viên do Tổng thống Trump đề cử, ông Lee Zeldin, làm Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA).

Cơ quan này có nhiệm vụ bãi bỏ các quy định về khí hậu do cựu Tổng thống Joe Biden đưa ra nhằm cắt giảm khí thải từ các loại phương tiện, nhà máy nhiệt điện cũng như các nhà máy và công xưởng khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: nsw)

Mỹ: Nổ lớn tại nhà máy lọc dầu bang Texas

Tối 23/3, một vụ nổ lớn kèm hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu của bang Texas (Mỹ), tạo ra cột lửa và khói đen bốc cao, nguyên nhân ban đầu được cho là sự cố kỹ thuật tại một đơn vị xử lý.

Người dân tiếp nhiên liệu cho xe ôtô tại một trạm xăng ven đường cao tốc ở Mỹ. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Giá dầu Brent đã tăng trở lại trên 100 USD/thùng

Các chuyên gia kinh tế nhận định, ngay cả khi căng thẳng có thể hạ nhiệt sau tuyên bố của Tổng thống Trump, giá dầu sẽ tăng trở lại mức 110 USD/thùng cho đến khi eo biển Hormuz được mở cửa trở lại.

Cảnh mất điện tại La Habana, Cuba. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, chính phủ Cuba đang đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu điện năng thông qua việc lắp đặt các nhà máy điện mặt trời.