Thượng viện Mỹ thúc đẩy dự luật hỗ trợ ngành sản xuất chất bán dẫn

Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua thủ tục để thúc đẩy dự luật trị giá khoảng 50 tỷ USD nhằm hỗ trợ ngành sản xuất chất bán dẫn ở trong nước.
Thượng viện Mỹ thúc đẩy dự luật hỗ trợ ngành sản xuất chất bán dẫn ảnh 1Quang cảnh một phiên họp Quốc hội Mỹ ở Washington, DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo CNBC, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu (với tỷ lệ 63 phiếu thuận và 34 phiếu chống) thông qua thủ tục để thúc đẩy dự luật trị giá khoảng 50 tỷ USD nhằm hỗ trợ ngành sản xuất chất bán dẫn ở trong nước.

Động thái trên của Thượng viện đã mở đường cho việc tổ chức một cuộc bỏ phiếu thông qua cuối cùng vào cuối tuần này hoặc đầu tuần sau.

Dự luật sau đó sẽ được chuyển đến Hạ viện để thông qua trước khi trình Tổng thống Joe Biden để ký thành luật.

[Hàn Quốc “thận trọng” trong quyết định gia nhập "Chip 4" do Mỹ đề xuất]

Trọng tâm của dự luật là cung cấp khoảng 52 tỷ USD trợ cấp khuyến khích các công ty chip của Mỹ tăng cường sản xuất mặt hàng này ở trong nước, nhằm giảm sự phụ thuộc vào các nhà sản xuất ở châu Á.

Các quan chức chính quyền Tổng thống Biden cho rằng ngành công nghiệp chip nội địa rộng lớn hơn sẽ làm giảm bớt sự gián đoạn chuỗi cung ứng và giảm sự phụ thuộc của Mỹ vào các chuỗi cung ứng bị Trung Quốc chi phối.

Tình trạng thiếu chip trên toàn cầu trong hai năm qua do tác động của đại dịch COVID-19 đã bùng phát trong một số ngành công nghiệp, bao gồm các nhà sản xuất ôtô, điện thoại di động và các công ty công nghệ tiêu dùng và các nhà sản xuất hệ thống quốc phòng.

Một loạt cổ phiếu trong lĩnh vực này đã đồng loạt tăng giá ngay trước ngày Thượng viện bỏ phiếu để tiến hành dự luật thúc đẩy sản xuất chất bán dẫn.

Trong số cổ phiếu chip tăng giá, đáng chú ý có cổ phiếu của Intel tăng 3,9%, Nvidia tăng 5,5% và cổ phiếu Texas Instruments tăng 3,1%. Tất cả các cổ phiếu này đều cao hơn mức tăng 2,8% của S&P 500./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục