Thụy Sĩ vẫn ưu đãi thuế cho người giàu nước ngoài

Chính phủ Thụy Sĩ đã bác đề nghị của phe cánh tả đòi bỏ các quy định ưu đãi về thuế cho các cư dân nước ngoài giàu có ở nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Chính phủ Thụy Sĩ cuốituần qua đã phản đối đề nghị của các đảng cánh tả và các tổ chức côngđoàn muốn bãi bỏ các quy định ưu đãi về thuế cho phép những cư dân nướcngoài giàu có ở Thụy Sĩ trả thuế ít hơn, với lý lẽ cho rằng những quyđịnh hiện nay vẫn là nguồn đóng góp quan trọng giúp tăng doanh thu, tới668 triệu Franc Thụy Sĩ (705 triệu USD)/năm.

Tuynhiên, chính phủ cho biết các quy định hiện hành sẽ được điều chỉnh từnăm 2016 theo hướng tăng thuế.

Các đảng cánh tả và tổ chức công đoàn chorằng thật không công bằng khi người giàu Thụy Sĩ phải đóng thuế dựatrên tài sản và thu nhập của họ, còn người giàu nước ngoài thì không.Đáp lại, Chính phủ Thụy Sĩ coi việc điều chỉnh sắp tới sẽ là giải phápđúng đắn dung hòa giữa tính bình đẳng và mục tiêu thu hút như một trungtâm tài chính của Thụy Sĩ.

Các quy định mới dựkiến sẽ mở rộng phạm vi đóng thuế đối với những người "siêu giàu" và sẽáp dụng từ năm 2016 đối với những người chuyển đến Thụy Sĩ từ năm 2014.Những người nước ngoài hiện sống ở Thụy Sĩ sẽ được gia hạn thêm một vàinăm trước khi áp dụng các quy định mới vào năm 2020.

Khoảng 5.000 người được hưởng lợi từ các quy định ưu đãi về thuế hiệnnay, mà các chuyên gia thuế cho rằng nó là chỉ có giá trị đối với nhữngcá nhân có tài sản trên 3,7 triệu phrăng Thụy Sĩ. Trong số những ngườinổi tiếng được hưởng lợi từ chính sách ưu đãi thuế hiện nay là nhà sánglập tập đoàn chuyên kinh doanh đồ gia dụng Ikea Thụy Điển, Ingvar Kamprad.

Ông Kamprad được tạp chí kinh doanh Thụy Sĩ, Bilanđánh giá là người giàu nhất Thụy Sĩ với giá trị tài sản ròng lên tới 39tỷ Franc.

Chính sách ưu đãi về thuế đã bị tranh cãiở nhiều bang của Thụy Sĩ và Zurich là bang đầu tiên bãi bỏ ưuđãi này vào năm 2009. Tuy nhiên, trong hai năm qua sau khi chính sáchthuế ưu đãi này bị bãi bỏ, gần một nửa số triệu phú nước ngoài ở Zurichđã rời khỏi bang này. "Sự chảy máu" triệu phú đã khiến Zurich mất đikhoảng 12,2 triệu phrăng tiền thuế trong năm 2011.

Chiến dịch vận động bãi bỏ các quy định này vẫn tiếp tục diễn ra ở nhiềubang trong số 26 bang của Thụy Sĩ. Những người tham gia chiến dịch tiếnhành thu thập chữ ký để mở đường cho cuộc trưng cầu dân ý có thể diễnra trong vài ba năm tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục