Tích cực hỗ trợ phát triển mạnh kinh tế đối ngoại

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Phương Nga cho biết Bộ Ngoại giao sẽ tích cực hỗ trợ các ngành, địa phương phát triển kinh tế đối ngoại.
Trong khuôn khổ Hội nghị “Gặp gỡ địa phương và Ngoại giao đoàn” dànhcho các địa phương duyên hải miền Trung, phóng viên TTXVN đã có cuộcphỏng vấn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga trong việc hỗ trợ,phối hợp với các địa phương phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là kinhtế đối ngoại.

[Thúc đẩy kinh tế đối ngoại vùng duyên hải miền Trung]

-Xin Thứ trưởng cho biết việc hỗ trợ pháttriển kinh tế xã hội của Bộ Ngoại giao đối với các tỉnh khu vực duyênhải miền Trung trong thời gian qua?

Thứ trưởng NguyễnPhương Nga: Thực hiện Chỉ thị 41 của Ban Bí thư về tăng cường hoạt độngngoại giao kinh tế, phục vụ cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Bộ Ngoạigiao đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để hỗ trợ cùngvới các địa phương triển khai hoạt động ngoại giao kinh tế phục vụ pháttriển kinh tế của địa phương.

Trong thời gian qua, Bộ đã có nhiều hoạtđộng; trước tiên là hỗ trợ triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại,đầu tư, văn hóa du lịch ở trong nước cũng như ở các nước thông qua cácTuần văn hóa, Diễn đàn xúc tiến thương mại... giúp cho địa phương quảngbá tiềm năng cũng như thu hút các nguồn đầu tư từ bên ngoài đồng thời,hỗ trợ địa phương trong quá trình phát triển, xây dựng chương trình hànhđộng thực hiện các chủ trương của Chính phủ trong việc phát triển kinhtế về tăng cường ngoại giao phục vụ kinh tế cũng như hội nhập quốc tế.

Cung cấp cho địa phương các thông tin cần thiết để nắm bắt tình hìnhkinh tế của bên ngoài cũng như nhu cầu của bên ngoài để địa phương cóđược những địa chỉ tin cậy trong việc hợp tác phát triển kinh tế.

Bêncạnh đó, Bộ Ngoại giao còn có những trang thông tin để địa phương cóthêm cơ hội quảng bá với bạn bè quốc tế.

-Việc phối hợp giữa các địa phương với Bộ ngoại giao trong phát triển kinh tế đối ngoại?

Thứtrưởng Nguyễn Phương Nga: Trong những năm qua, chúng ta đã chứng kiếnsự lớn mạnh và phát triển kinh tế đối ngoại với việc các địa phương ngàycàng chủ động hơn trong tìm kiếm đối tác, hội nhập quốc tế. Một phầncũng do nhu cầu phát triển nên các địa phương hướng ra đối tác bênngoài, quảng bá, tìm kiếm các cơ hội từ tiềm lực bên ngoài.

Các địaphương cũng chủ động hơn trong việc phối hợp với Bộ Ngoại giao. Mỗi khiđịa phương có sáng kiến hay Bộ có sáng kiến thì thường phối hợp để triểnkhai một cách có hiệu quả. Tất nhiên bên cạnh đó, các địa phương còn cónhững hạn chế khác nhau. Có những địa phương không đủ năng lực trongviệc phát triển kinh tế đối ngoại.

Tất nhiên đây cũng là trách nhiệm củacác bên, trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao sẽ tích cực hơn nữa phốihợp với các ngành, các địa phương làm sao thực hiện một cách tốt nhấtchủ trương ngoại giao toàn diện, huy động được sức mạnh tổng thể của cácvùng miền, các địa phương trong cả nước để thực hiện thành công chiếnlược phát triển kinh tế xã hội của đất nước và chủ trương hội nhập quốctế toàn diện và sâu rộng.

-Để đẩy mạnh hỗ trợ phát triểnkinh tế xã hội các tỉnh duyên hải miền Trung, trong thời gian tới, BộNgoại giao triển khai những giải pháp gì?

Thứ trưởng NguyễnPhương Nga: Bộ tiếp tục những việc đã và đang triển khai, tiếp tục cáchoạt động xúc tiến thương mại kể cả ở trong nước cũng như ở nước ngoài, đồng thời hỗ trợ các địa phương trong thông tin quảng bá ra bên ngoàivà phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và cơ quan đạidiện nước ngoài tại Việt Nam tìm kiếm các đối tác tin cậy, các nguồn vốnđầu tư để giới thiệu cho các địa phương. Bộ cũng sẽ phối hợp với cácđịa phương trong việc xác định các thế mạnh, những dự án ưu tiên củamình để chuyển tải ra bên ngoài. Tranh thủ nguồn vốn bên ngoài. Tiếp tụcxúc tiến một số hoạt động, diễn đàn để đẩy mạnh hoạt động thu hút đầutư và đặc biệt là sự tham gia rộng rãi của các địa phương trong cả nước./.

Nguyễn Sơn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục